Khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine là thấp

Đây là nhận định của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine.
Khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine là thấp
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

Theo đó, ông Jens Stoltenberg nhận định khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là thấp, song NATO đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc vì hậu quả của một cuộc tấn công như vậy sẽ rất tàn khốc.

Tổng thư ký Stoltenberg nói với đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ rằng một cuộc tấn công hạt nhân có sức tàn phá lớn và quan điểm của Nga về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn không thay đổi.

Người đứng đầu NATO nói thêm rằng khối quân sự này muốn khẳng định rõ việc không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow chưa bao giờ "chủ động" đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, lưu ý rằng những suy đoán về điều được cho là mối đe dọa hạt nhân của Moscow đã được phương Tây sử dụng để tác động đến các nước có thái độ thân thiện hơn với Nga.

Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc với Ukraine
Nga sẽ không đe dọa nước nào bằng vũ khí hạt nhân Nga sẽ không đe dọa nước nào bằng vũ khí hạt nhân

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.