Cháy câu lạc bộ đêm ở Nga, ít nhất 15 người thiệt mạng

Nhà chức trách Nga cho biết vụ hoả hoạn tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố Kostroma đã khiến 15 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Hiện trường vụ hoả hoạn
Hiện trường vụ hoả hoạn

Rạng sáng 5/11 giờ Nga, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một câu lạc bộ đêm ở thành phố Kostroma khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Ngọn lửa bùng phát sau khi một người đàn ông được cho là đã sử dụng súng bắn pháo sáng trong một cuộc tranh chấp, các nhà chức trách cho biết.

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 250 người. Thống đốc thành phố Kostroma Sergei Sitnikov cho biết có 5 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu kịp thời.

Hiện cảnh sát đang truy tìm người đã sử dụng súng bắn pháo sáng.

Kostroma là một thành phố ven sông với dân số khoảng 270.000 người, nằm cách Moscow khoảng 340 km về phía bắc.

Đây không phải là lần đầu tiên pháo hoa gây ra hỏa hoạn chết người tại một địa điểm giải trí ở Nga. Năm 2009, hơn 150 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Lame Horse ở thành phố Perm sau khi có người đốt pháo.

Bạo loạn trong nhà tù, ít nhất 15 người thiệt mạng
Xả súng vào nhà trẻ ở Thái Lan, ít nhất 31 người thiệt mạng
Lật thuyền khiến ít nhất 14 người thiệt mạng
Sập cầu treo tại Ấn Độ, ít nhất 91 người thiệt mạng

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.