Huyện Thanh Trì: Đa dạng các hình thức lan tỏa pháp luật cho giáo viên và học sinh

Nhằm nâng cao kiến thức, lan tỏa tinh thần, ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh trên địa bàn huyện, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Thanh Trì vừa phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức chương trình hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (9/11) tại Trường THCS Tứ Hiệp.
Huyện Thanh Trì: Đa dạng các hình thức lan tỏa pháp luật cho giáo viên và học sinh

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Trường THCS Tứ Hiệp.

Ảnh: Phương Xuyến

Tại chương trình, các cán bộ, giáo viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện cùng học sinh Trường THCS Tứ Hiệp được giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Trẻ em, Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Những thông điệp về pháp luật Việt Nam đã được học sinh của trường thể hiện bằng các tiểu phẩm kịch ngắn sinh động, các nội dung, thông điệp tuyên truyền về pháp luật được truyền tải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, gần gũi với các em học sinh. Học sinh đã hào hứng tham gia trả lời một số tình huống thực tế khi tham gia giao thông.

Đồng thời, nhà trường còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu tranh vẽ với thông điệp về pháp luật Việt Nam thu hút đông đảo học sinh nhà trường tham gia.

Chương trình đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì nói chung và Trường THCS Tứ Hiệp nói riêng có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật...

Những năm gần đây, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì chỉ đạo triển khai dưới nhiều hình thức như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giới thiệu văn bản pháp luật mới ban hành, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua hình thức sân khấu hóa…

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước; đồng thời giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, học sinh và giáo viên trong ngành.

Học sinh hào hứng “đấu trí” kiến thức pháp luật
Lan tỏa pháp luật trong Nhân dân từ những mô hình, cách làm thiết thực

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.