Khởi động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022

Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022 tập trung 5 nhóm nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội văn hiến, Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên Thủ đô sáng tạo khởi nghiệp.
Khởi động hành trình “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022
Tuổi trẻ Thủ đô với hoạt động chăm lo, khám sàng lọc bệnh lý hậu Covid-19 cho Nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội.

Sáng 15/10, Thành đoàn Hà Nội phát động chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022. Đây là hoạt động cao điểm, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP Hà Nội; đồng thời, lập thành tích kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022).

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh, phát huy truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 66 năm xây dựng và trưởng thành, thanh niên Thủ đô hôm nay nguyện tiếp lửa truyền thống của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước; nêu cao khí phách, sứ mệnh, ra sức học tập và làm theo lời Bác để lập nên những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình” ngày càng văn minh, hiện đại.

Khởi động hành trình “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022
Thiếu tá, Bác sĩ Trần Hồng Thu vinh danh tấm gương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu 2022

Thời gian qua, tuổi trẻ Thủ đô đã thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, phong trào vì cộng đồng. Nổi bật là là các chương trình như: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”.

Tại chương trình phát động, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022 tập trung 5 nhóm nội dung: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội văn hiến, Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên Thủ đô sáng tạo khởi nghiệp.

Khởi động hành trình “Tôi yêu Hà Nội” năm 2022
Tuyên dương 20 gương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đã trao 10 giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ VI năm 2022; tuyên dương 20 gương thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, trau dồi y đức, nghiên cứu khoa học và xã hội, từ thiện, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; tuyên dương 22 gương thanh niên Thủ đô xuất sắc tiêu biểu nhận giải “Thanh niên sống đẹp năm 2022”.

Ngay sau lễ phát động, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày hội hiến máu Tuổi trẻ tháng 10 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đặt chỉ tiêu từ 200 - 300 lượt hiến máu.

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ
Lan tỏa mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.