Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hội sách Hà Nội năm 2022, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội”, triển lãm “Nếp xưa”, chương trình hòa nhạc “Gặp gỡ mùa thu Hà Nội”,… là các hoạt động văn hóa nổi bật chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022).
Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và hội nhập” thu hút đông đảo độc giả

Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), Hà Nội triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn tại nhiều điểm đến di sản, giao lưu văn hóa, nhằm phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách.

Diễn ra từ ngày 7/10 – 9/10 tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2022 với chủ đề “Truyền thống và hội nhập” thu hút đông đảo độc giả. Hội sách năm nay có 35 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước với hơn 200 gian hàng đã đem đến không gian văn hóa đọc phong phú với nhiều đầu sách có giá trị.

Điểm nhấn của Hội sách là chuỗi hoạt động phong phú gồm: Triển lãm sách với chủ đề “70 năm ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam” và “Thăng Long nghìn năm văn hiến”; Giới thiệu sách “Triệu dấu chân qua những cửa ô” của tác giả Trương Quý, khách mời giao lưu là Tiến sỹ văn học Phạm Xuân Thạch;

Chương trình tọa đàm “Từ Hoa Lư đến Thăng Long - Cuộc dời đô lịch sử”, xung quanh lịch sử dời đô của vua Lý Công Uẩn và những thành tựu rực rỡ của triều Lý với bộ tiểu thuyết lịch sử "Tám triều vua Lý" (gồm 4 tập) của nhà văn Hoàng Quốc Hải; Tọa đàm, ra mắt bộ sách “Vương triều trên đất Thăng Long”; Chương trình workshop “Tự tay làm sách - Cùng con kiến tạo thế giới chuyển động” hứa hẹn là cuộc thi sáng tạo đầy trải nghiệm cho độc giả.

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội” giới thiệu 150 ảnh, tài liệu, bản trích và hàng chục hiện vật, đầu sách quý liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khai mạc từ ngày 8/10, triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội” giới thiệu 150 ảnh, tài liệu, bản trích và hàng chục hiện vật, đầu sách quý liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua 2 nội dung chính, gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội; Di tích lưu niệm và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới. Triển lãm diễn ra tại Nhà trưng bày triển lãm số 93 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), bế mạc ngày 13/10.

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Các em học sinh ấn tượng với trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022)

Trước đó, từ ngày 6/10 đến 15/10, Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) tại địa chỉ 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trưng bày gồm 300 tài liệu sách, báo được tuyển chọn theo 4 nội dung: “Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”; “Hà Nội - Mùa thu lịch sử”; “Bác Hồ với Nhân dân Thủ đô”; “Hà Nội - 30 năm phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt”.

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Trưng bày “Bia đá kể chuyện” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Với chủ đề “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, trưng bày “Bia đá kể chuyện” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám giới thiệu 14 bia tiến sĩ có liên quan đến các khoa thi giai đoạn 1442-1529.

Trưng bày gồm 4 nội dung, gồm: “Chiêu mộ hiền tài” giới thiệu một số nét chính về khoa cử của nước ta giai đoạn 1442-1529; “Con đường khoa cử” thông tin về thi cử và chế độ đãi ngộ dành cho những người đỗ đạt; “Gương sáng tiền nhân” nêu gương một số danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho giáo dục nước nhà và một số lĩnh vực khác; và “Lưu danh muôn thuở” trích dẫn những câu nói nổi tiếng về giá trị của đào tạo và sử dụng nhân tài trong lịch sử. Trưng bày diễn ra từ ngày 8/10 đến 8/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Du khách tham quan triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2022

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2022 với chủ đề “Sắc màu văn hóa Thủ đô” giới thiệu đến công chúng 80 bức ảnh, là những khoảnh khắc, góc nhìn chân thực, sinh động, với nhiều sắc màu đa dạng của những nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, người yêu nhiếp ảnh về Thủ đô Hà Nội - Thành phố sáng tạo.

Triển lãm trưng bày theo 3 phần: “Hà Nội – Thành phố sáng tạo”; “Hoạt động văn hóa nghệ thuật, hồi sinh”; “Hà Nội – trung tâm du lịch lớn của cả nước”.

Cùng đề tài Hà Nội, trưng bày “Nếp xưa” phác họa cuộc sống của các gia đình khá giả thành thị với nhiều hiện vật phong phú và những tư liệu được sưu tầm trong nước và nước ngoài, giúp công chúng hiểu rõ hơn về đời sống xã hội giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Qua đó truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cũng như tạo sự kết nối giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại.

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Tái hiện không gian nếp xưa Hà thành

Thông qua 200 tài liệu hiện vật theo 4 nội dung chính: Phòng khách; Phòng thờ; Nhà biệt thự; Trang phục áo ngũ thân. Triển lãm mở cửa tự do vào các ngày từ thứ 3 đến chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6/10 tại Bảo tàng Hà Nội.

Tại Bảo tàng Hà Nội, từ ngày 7/10 đến 31/12, triển lãm tranh dân gian “Con đường” với 100 tác phẩm nghệ thuật được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ tại Latoa Indochine mang đến một góc nhìn thú vị, đầy sáng tạo về dòng tranh truyền thống của dân tộc.

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Dòng tranh dân gian truyền thống được khắc họa trên chất liệu sơn mài khắc.

100 tác phẩm là dòng tranh dân gian quen thuộc như Tranh Hàng Trống - Đông Hồ - Kim Hoàng nhưng được làm mới hoàn toàn trên chất liệu sơn mài khắc (kết hợp giữa sơn mài và khắc).

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng được tổ chức dịp 10/10 nhằm khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân về kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2022).

Trong 2 ngày (9-10/10) tại Trung tâm Văn hóa thành phố (số 7, Phùng Hưng, Hà Đông) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Khúc hát Hà Nội” và Chương trình giao lưu trình diễn nghệ thuật truyền thống quy tụ các loại hình nghệ thuật dân gian, gồm: Ca trù, hát văn, múa rối nước…

Đa dạng các hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Chương trình hòa nhạc “Gặp gỡ mùa thu Hà Nội” năm 2022 cống hiến cho khán giả đêm nhạc có tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

Tối ngày 8/10, tại Vườn hoa Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc Quyết sinh, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra chương trình hòa nhạc “Gặp gỡ mùa thu Hà Nội” năm 2022. Hơn 80 nghệ sỹ âm nhạc truyền thống tham gia buổi hòa nhạc đã cống hiến cho khán giả một đêm nhạc có tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chương trình do Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức.

Từ ngày 11-13/10, tại các quận, huyện: Hà Đông, Phúc Thọ, Bắc Từ Liêm sẽ diễn ra chung khảo Liên hoan Dân ca, dân vũ Hà Nội - năm 2022. Ngày 30/10, tại Nhà Văn hóa huyện Đông Anh sẽ diễn ra chung kết cuộc thi trưởng thôn thân thiện thành phố lần thứ 3 năm 2022.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân Thủ đô, đồng thời cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.

Qua đó, khơi dậy tình yêu Hà Nội với hào khí, trí tuệ Thăng Long, khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Tôn vinh một Hà Nội linh thiêng, hào hoa
Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo giới trẻ
Triển lãm tranh dân gian sơn mài hướng đến một sản phẩm văn hoá đặc sắc của Thủ đô

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.