Chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022)

Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô

Hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô với sắc màu, cờ hoa rực rỡ được tái hiện trong khuôn khổ trưng bày “Khúc ca khải hoàn” do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Trong khuôn khổ của trưng bày "Khúc ca khải hoàn", tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô trong niềm vui hân hoan của người dân Hà Nội. Ảnh: Quang Linh

Ngày 5/10, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày “Khúc ca khải hoàn”. Trưng bày đã tái hiện chặng đường chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong những năm kháng chiến gian khổ; gợi nhớ cuộc trở về với biết bao cảm xúc, niềm vui của 68 năm trước khi đoàn quân lớp lớp tiến về Thủ đô.

Các hình ảnh, hiện vật tại không gian trưng bày sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về không khí của Ngày giải phóng Thủ đô; các phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên; đóng góp công lao trong cuộc kháng chiến của nhiều cán bộ, chiến sĩ, bị địch bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Trưng bày “Khúc ca khải hoàn” được thể hiện qua 3 nội dung: Bền bỉ kháng chiến, Ngày về chiến thắng và Hà Nội của ta.

Nội dung thứ nhất, “Bền bỉ kháng chiến” chia sẻ những hình ảnh, tư liệu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Nội dung thứ hai, “Ngày về chiến thắng” tái hiện câu chuyện, hình ảnh về thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã đánh dấu mốc son lịch sử, buộc địch phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ và rút quân ra khỏi miền Bắc Việt Nam, kết thúc 9 năm kháng chiến gian khổ.

Ngày 10/10/1954, Ủy ban Quân chính Hà Nội cùng các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam chia làm nhiều cánh, tiến vào tiếp quản Thủ đô. Lời thề ra đi hẹn một ngày về đã trở thành hiện thực. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ.

Nội dung thứ ba, “Hà Nội của ta” là những tư liệu, hình ảnh 68 năm đã trôi qua từ ngày tiếp quản Thủ đô, hơn 30 năm tiến hành đổi mới, đời sống người dân và bộ mặt Thủ đô có nhiều thay đổi.

Hà Nội đang vươn cao để quyết tâm xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhưng ký ức về Thủ đô anh hùng vẫn còn mãi với thời gian. Những địa điểm được tiếp quản ngày ấy giờ trở thành “chứng nhân” lịch sử, gợi nhớ những thời khắc không thể nào quên.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt trưng bày "Khúc ca khải hoàn":

Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Tái hiện hình ảnh các bà mẹ và các cô gái trong trang phục áo dài thướt tha đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về
Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Ngày về rực rỡ cờ hoa, niềm vui hân hoan của người dân Hà Nội
Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Trưng bày "Khúc ca khải hoàn" có sự tham gia của các nhân chứng lịch sử là các cựu tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò, các chiến sĩ từng tham gia tiếp quản Thủ đô năm 1954
Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Trưng bày “Khúc ca khải hoàn” được thể hiện qua 3 nội dung: Bền bỉ kháng chiến, Ngày về chiến thắng và Hà Nội của ta
Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Các hình ảnh, hiện vật tại không gian trưng bày sẽ giúp người xem hiểu rõ hơn về không khí của Ngày giải phóng Thủ đô
Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tiến về Thủ đô
Các đại biểu tham quan trưng bày
Tôn vinh 628 “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể
Tôn vinh phẩm chất người Hà Nội, Thủ đô anh hùng
Trưng bày 29 cổ vật tiêu biểu, đặc sắc Hoàng cung Thăng Long

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.