Công an quận Hà Đông, Hà Nội:

Phát huy hiệu quả từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”

Sau 6 tháng triển khai mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” điểm tại 5 phường là Văn Quán, Nguyễn Trãi, Phú Lương, Yên Nghĩa và Biên Giang đã đạt được những kết quả tích cực, được Nhân dân và cán bộ ghi nhận, đánh giá cao.
Phát huy hiệu quả từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”
Hội nghị "Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư" trên địa bàn quận Hà Đông đã trở thành dịp để chính quyền cơ sở và lực lượng Công an lắng nghe, tiếp nhận và giải đáp những ý kiến thắc mắc, đóng góp của Nhân dân trên địa bàn…

Các buổi Hội nghị "Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư" trên địa bàn quận Hà Đông đã trở thành dịp để chính quyền cơ sở và lực lượng Công an lắng nghe, tiếp nhận và giải đáp những ý kiến thắc mắc, đóng góp của Nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Với hơn 5.000 lượt cán bộ và người dân tham dự các buổi giao ban, đã có gần 400 ý kiến đã được nêu ra. Trong đó, hơn 100 tin có giá trị trên tổng số hơn 200 tin liên quan đến tình hình ANTT được cung cấp đến lực lượng công an. Từ những thông tin hữu ích trên, các lực lượng trong Công an quận đã điều tra, xác minh, xử lý 26 vụ việc, qua đó đã xây dựng được lòng tin với Nhân dân, được Nhân dân hết lòng ủng hộ.

Phát huy hiệu quả từ mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”
Mô hình đã đạt những kết quả tích cực được Nhân dân và cán bộ ghi nhận

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tháng 9/2022, mô hình "Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư" đã được triển khai nhân rộng trên toàn bộ 17 phường. Chỉ tính riêng các buổi giao ban trong tháng 9 đã có tới gần 3.000 lượt cán bộ và người dân tham dự, qua đó đã cung cấp gần 100 tin, trong đó có hơn 50 tin có giá trị về tình hình ANTT.

Cũng tại các buổi giao ban công tác an ninh, Công an quận Hà Đông đã kết hợp triển khai chuyên đề "Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các khu chung cư", tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại các khu chung cư trên địa bàn quận; tuyên truyền các nội dung cũng như hướng dẫn cách thức truy cập "Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử", hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền để người dân tiếp cận và tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm thông qua fanpage "Tuổi trẻ Công an quận Hà Đông".

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 quận Hà Đông sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tích cực tham mưu, phối hợp với Ban chỉ đạo 138 phường nhằm duy trì, phát huy và nâng cao hơn nữa hiệu quả của mô hình thiết thực trên.

Tổ trưởng tổ dân phố dân vận khéo, hòa giải hợp lòng dân
UBMTTQ TP Hà Nội phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong công tác PBGDPL
Công tác tín dụng chính sách hiệu quả giúp Nhân dân tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.