Gã trai ra tay sát hại tình địch vì ghen tuông

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Minh (SN 1983, trú ở Cẩm Long, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) để điều tra hành vi giết người.
Gã trai ra tay sát hại tình địch vì ghen tuông
Đối tượng Phạm Văn Minh.

Trước đó, khoảng gần 5h sáng 19/9, người dân đi tập thể dục ở khu vực Song Tháp, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông gục bên cạnh xe máy, trên người có vết thương chảy máu nên đã hô hoán và trình báo CQCA.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an TP Từ Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ. Nạn nhân là anh Trần Văn Hưởng (SN 1976, trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Vào cuộc điều tra, CQCA xác định đối tượng gây án là Phạm Văn Minh. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn về quê ở Thanh Hoá. Lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh đã về Thanh Hoá tổ chức bắt giữ đối tượng này.

Được biết, Minh đã có vợ con ở quê, mấy năm nay đối tượng ra TP Từ Sơn làm công nhân và thuê trọ của nhà chị Nguyễn Thị P. Từ đầu năm 2020 đến nay, Minh có quan hệ tình cảm với chị P. Thời gian gần đây, Minh phát hiện việc chị P ngoài quan hệ với mình còn có quan hệ với anh Hưởng nên đã nảy sinh ghen tuông.

Theo đó, hắn đã rình để nắm bắt quy luật sinh hoạt của anh Hưởng để tìm cách sát hại nạn nhân. Rạng sáng 19/9, phát hiện nạn nhân đi mua đồ ăn sáng để chuẩn bị đi làm, Minh đã ra tay với anh Hưởng rồi bỏ trốn.

Công an Bắc Ninh đang điều ra, làm rõ vụ án.

Mức án nào dành cho đối tượng sát hại mẹ kế và em trai?
Hành vi có thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội “Giết người”?
Mức án nào dành cho đối tượng sát hại mẹ kế và em trai?

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.