Vụ cháy làm 32 người tử vong: Khởi tố chủ quán karaoke An Phú

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM), chủ quán karaoke An Phú về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại karaoke An Phú làm 32 người thiệt mạng.
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng tại karaoke An Phú làm 32 người thiệt mạng.

Trước đó, vào lúc 20h48 tối 6/9/2022, ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) rồi lan rộng.

Hàng chục người, trong đó có nhân viên và khách hát bị mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Đến 20h30 ngày 8/9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường.

Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Ngoài ra, vụ cháy cũng khiến 17 người bị thương.

Đến nay, toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng được xác định danh tính, bàn giao cho các gia đình tổ chức mai táng.

Khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương
Ai phải chịu trách nhiệm về vụ cháy quán karaoke An Phú?
Vụ cháy quán karaoke An Phú: Xác định được danh tính của 17 nạn nhân tử vong
Xác định nguyên nhân cháy quán karaoke An Phú
Cháy quán karaoke An Phú: Xác định danh tính toàn bộ 32 nạn nhân tử vong

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.