Hơn 170.000 liều vắc-xin phòng đậu mùa khỉ được đặt mua thêm tại châu Âu

Nhằm đối phó với làn sóng dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện tại, châu Âu đã quyết định đặt mua them hơn 170.000 liều vắc-xin phòng bệnh cho người dân của khu vực này.
Hơn 170.000 liều vắc-xin phòng đậu mùa khỉ được đặt mua thêm tại châu Âu
Vắc-xin Imvanex phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) quyết định đặt mua thêm 170.920 liều vắc-xin Imvanex phòng bệnh đậu mùa khỉ do công ty công nghệ sinh học Bavarian Nordic (Đan Mạch) bào chế.

Quyết định mua thêm vắc-xin được đưa ra trong bối cảnh đang ngày càng có nhiều quan ngại về khả năng lây lan nhanh của bệnh đậu mùa khỉ tại châu Âu.

Với việc đặt mua thêm thì tống số liều vắc-xin mà EU trực tiếp đặt mua lên gần 335.000 liều, tăng gần gấp đôi nguồn cung hiện tại cho khối.

Ủy ban châu Âu (EC) xác nhận các liều vắc-xin bổ sung sẽ được bàn giao trước cuối năm nay, trong khi số vắc-xin đặt mua trước đây đang được phân phối theo kế hoạch.

Châu Âu đưa ra cảnh báo rằng hiện tại nguy cơ lây lan của bệnh đầu mùa khỉ là vẫn còn nên không thể lơ là cảnh giác và cần chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp để đối phó với dịch bệnh mới này.

Kể từ khi bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đến nay, các quốc gia EU cùng Na Uy và Iceland đã ghi nhận khoảng 18.500 ca mắc.

Trước đó, hồi tháng 7/2022, EC đã cấp phép sử dụng vắc-xin Imvanex để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại châu Âu. Đây cũng là loại vắc-xin duy nhất được cấp phép sử dụng để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ và Canada.

Virus đậu mùa khỉ có thể bám trên các vật dụng thông thường Virus đậu mùa khỉ có thể bám trên các vật dụng thông thường
Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại 50 bang của Mỹ Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại 50 bang của Mỹ

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.