Cô gái bị lừa gần 200 triệu đồng khi vay tiền qua app

Ngày 7/9, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 200 triệu đồng.
Cô gái bị lừa gần 200 triệu đồng khi vay tiền qua app
Chị T đăng ký vay 30 triệu qua app, nhưng để nhận được tiền, chị được nhân viên hướng dẫn phải đóng thêm tiền mới được giải ngân.

Trước đó, vào ngày 26/8, Công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 1994, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền online.

Theo đơn trình báo, do có nhu cầu vay tiền, chị T đã lên mạng internet để tìm kiếm. Sau khi truy cập vào app vay tiền, chị T có đăng ký vay 30 triệu đồng. Để nhận được tiền, chị được nhân viên hướng dẫn phải đóng thêm tiền mới được giải ngân.

Sau đó chị T đã gửi gần 200 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng nhưng không lấy được khoản vay. Lúc này chị T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội, app vay tiền. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.

Hotgirl 9X lừa nhận cọc hàng chục tỷ tiền đất rồi... Hotgirl 9X lừa nhận cọc hàng chục tỷ tiền đất rồi... "cao chạy xa bay"
Hé lộ “thủ đoạn” của siêu lừa vay tiền tỷ Hé lộ “thủ đoạn” của siêu lừa vay tiền tỷ
Vụ bán hàng quây bạt kín ở Ninh Bình: Công ty nâng vốn điều lệ từ 800 triệu lên 26 tỷ đồng Vụ bán hàng quây bạt kín ở Ninh Bình: Công ty nâng vốn điều lệ từ 800 triệu lên 26 tỷ đồng
Người đàn ông mất 170 triệu đồng vì sập bẫy cuộc gọi giả mạo cảnh sát giao thông Người đàn ông mất 170 triệu đồng vì sập bẫy cuộc gọi giả mạo cảnh sát giao thông

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.