Thanh Hóa:

Gần 1 triệu học sinh háo hức bước vào năm học mới

Ngày 5/9, hòa với không khí chung của cả nước hơn 914.000 học sinh các cấp học trong tỉnh Thanh Hoá háo hức bước vào ngày khai giảng năm học mới 2022-2023.
Ông Đỗ Trọng Hưng, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Lam Sơn
Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy cùng một số lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và hơn 1.000 học sinh nhà trường dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Năm học 2021-2022, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã đạt 1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba và 23 giải Khuyến khích. Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế năm 2022 tổ chức tại Na Uy, em Nguyễn Đại Dương, học sinh lớp 12T2 của nhà trường đã xuất sắc giành HCB…

Trong không khí phấn khởi, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Trọng Hưng chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Trường THPT Chuyên Lam Sơn đạt được trong năm học vừa qua.

Trong không khí vui mừng phấn khởi chào đón năm học mới, sáng 5/9, Trường THCS Minh Khai (TP Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Năm học 2021 - 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, tương thân tương ái, cô và trò Trường THCS Minh Khai đã khắc phục khó khăn, vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, kỷ cương trường học luôn được giữ vững, chất lượng giáo dục các môn văn hóa đã có sự nâng lên. Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục của học sinh và thi đua dạy tốt của đội ngũ nhà giáo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Thanh Hóa trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Minh Khai.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Thanh Hóa trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Minh Khai.

Với thành tích xuất sắc đạt được, Trường THCS Minh Khai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019 - 2020...

Năm nay, theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, thời gian tổ chức lễ khai giảng tại các điểm trường ở Thanh Hóa diễn ra không quá 45 phút. Theo ghi nhận, dù lễ khai giảng diễn ra ngắn nhưng đảm bảo an toàn, không khí vui tươi, phấn khởi hiện lên trên từng khuôn mặt của giáo viên và học sinh.

Một số hình ảnh buổi khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

Gần 1 triệu học sinh háo hức bước vào năm học mới
Học sinh điểm trường Sa Ná, Trưởng tiểu học Na Mèo đón năm học mới
Gần 1 triệu học sinh háo hức bước vào năm học mới
Các em học sinh vùng cao háo hức đến trường dự khai giảng
Gần 1 triệu học sinh háo hức bước vào năm học mới
Lễ Khai giảng năm học mới tại trường THPT Quảng Xương 1 được tổ chức trang trọng
Gần 1 triệu học sinh háo hức bước vào năm học mới
Các em học sinh tiểu học rất háo hức khi tham dự lễ khai giảng năm học mới
Gần 1 triệu học sinh háo hức bước vào năm học mới
Hà Nội: Tưng bừng các hoạt động chào mừng năm học mới
Vĩnh Phúc: Hào hứng, vui tươi đón chào năm học mới
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Ấn tượng Lễ giảng năm học mới tại Nghệ An

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.