Thắng tối thiểu trước Leiccester, Man Utd vươn lên nhóm đầu

Với bàn thắng duy nhất của Jadon Sancho đã giúp Man Utd giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City qua đó vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng.
Thắng tối thiểu trước Leiccester, Man Utd vươn lên nhóm đầu
Jadon Sancho ghi bàn thắng duy nhất giúp Man Utd có được chiến thắng.

Vòng đấu thứ 5 rơi vào giữa tuần và trận đấu giữa Man Utd và Leicester là trận đấu muộn nhất của vòng này. Quỷ đỏ ra sân với đội hình được giữ nguyên giống với 2 trận thắng trước Liverpool và Southampton trước đó.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra với tốc độ nhanh khi hai đội chủ động chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Bàn thắng mở tỉ số đã đến với Man Utd ở phút 23. Nhận đường chuyền của Rashford, Sancho đã vượt qua thủ thành Danny Ward trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Sau bàn thắng có được, đội bóng áo đỏ chủ động giảm nhịp trận đấu để không cho đội chủ nhà có cơ hội tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tỷ số 45 phút đầu tiên tạm nghiêng về đội khách.

Bước sang hiệp 2, HLV Ten Hag quyết định tung Casemiro vào sân nhằm củng cố tuyến giữa và kiểm soát thế trận.

Mãi tới phút 68, Cristiano Ronaldo mới được HLV Ten Hag tung vào sân thay Sancho. Dù rất nỗ lực nhưng ngôi sao người Bồ không để lại nhiều dấu ấn.

Trận đấu trôi về những phút cuối và không có bàn thắng nào được ghi khi hai đội đều không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Chung cuộc, Man Utd giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Với 3 trận thắng liên tiếp, Quỷ đỏ vươn lên nhóm đầu bảng xếp hạng và sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Arsenal ở vòng 6.

M.U thắng thuyết phục Liverpool tại derby nước Anh M.U thắng thuyết phục Liverpool tại derby nước Anh
M.U chốt xong “người gác đền” tới từ Newcastle M.U chốt xong “người gác đền” tới từ Newcastle

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.