Nhiều chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi Thủ đô

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vừa chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội

Tham dự cuộc làm việc về phía T.Ư có nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình. Về phía TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.

Theo báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành trình bày, tính đến tháng 6-2022, TP Hà Nội có 1.032.357 người cao tuổi, chiếm 11,76% dân số.

Những năm qua, TP đã ban hành nhiều nghị quyết về chế độ, chính sách chăm lo cho người cao tuổi, nhất là đối với người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ cận nghèo, người cô đơn… TP đang trợ cấp ưu đãi hằng tháng cho trên 67.206 người cao tuổi có công với cách mạng; trợ cấp xã hội hằng tháng cho trên 93.747 người cao tuổi; trợ giúp khó khăn đột xuất cho hơn 16.388 người cao tuổi.... Người cao tuổi Hà Nội cũng đang được hưởng chế độ đi xe buýt miễn phí.

Trong 5 năm (2016-2021), các cấp Hội Người cao tuổi TP đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho trên 633.222 người cao tuổi với tổng số tiền trên 407,3 tỷ đồng; hỗ trợ trên 252.400 lượt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 68,5 tỷ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 834.110 người cao tuổi, đạt tỷ lệ 81,01%.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tập trung bàn các giải pháp nhằm chăm lo hơn nữa cho người cao tuổi. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội TP cần quan tâm thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, dân tộc ta có truyền thống “kính già, yêu trẻ”, thể hiện sự tôn trọng, lòng biết ơn và tình cảm thương yêu sâu sắc đối với người cao tuổi. Đây cũng là tinh thần, quan điểm chỉ đạo của TP khi xây dựng cũng như triển khai các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho biết, TP sẽ tiếp tục duy trì thực hiện tốt các chính sách đối với NCT hiện thành. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát, báo cáo nhằm bổ sung, hoàn thiện để chăm sóc, bảo vệ cũng như phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của NCT trong xã hội.

Ngoài ra, TP cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống y tế nhằm chăm sóc tốt hơn nữa sức khoẻ người dân nói chung, trong đó có NCT. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban đại diện Hội NCT TP tiếp thu những ý kiến đóng góp, định hướng của T.Ư Hội NCT Việt Nam trong tổ chức các hoạt động, phong trào. Tranh thủ tối đa các nguồn lực để chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu tham mưu, đề xuất với TP về các cơ chế, chính sách nhằm ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi trên địa bàn.

Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao tặng 100 triệu đồng cho Ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP Hà Nội để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dấu hiệu nhận biết sức khỏe người già đáng báo động
Hàng nghìn người cao tuổi được khám sức khoẻ miễn phí
Mỗi người cao tuổi tại Việt Nam "cõng" trung bình 3 bệnh
Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với người cao tuổi

Quân Đào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.