Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố:

Thể hiện vai trò cầu nối với Nhân dân

Các phong trào thi đua yêu nước những tháng đầu năm 2022 do các đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong năm 2022 đã bám sát chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” triển khai các phong trào thi đua yêu nước dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với tổng số tiền đã tiếp nhận tính đến cuối tháng 6-2022 là trên 49,5 tỷ đồng.

Triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển giao kinh phí, hỗ trợ mua 1.023 bộ máy tính trị giá 8,695 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 25 quận, huyện, thị xã; hỗ trợ 100 máy tính bảng cho 100 trẻ em là con em y, bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với mục tiêu đóng góp 130.000 sáng kiến. Toàn thành phố có trên 56.500 công nhân được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 1.655 “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở...

Hội phụ nữ các cấp cũng sôi nổi thực hiện chương trình “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu”, chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh có khó khăn với tổng trị giá 9,187 tỷ đồng.

Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động, tổ chức trên 130.869 lượt hội viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trực chốt các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự... Hội Nông dân thành phố hướng dẫn thành lập mới 10 hợp tác xã; các cơ sở hội đã hướng dẫn thành lập được 189 tổ hợp tác; hướng dẫn xây dựng 435 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường...

Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của TP cũng khẳng định, trong những tháng cuối năm, các đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm của TP, tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng; trở thành cầu nối quan trọng để các tầng lớp Nhân dân cùng tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền...

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Nhấn mạnh vai trò cầu nối của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân khi triển khai các chủ trương, nhiệm vụ chính trị quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm của thành phố. Cùng với đó là chủ động thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng… nhằm hoàn thành tốt những nhiệm vụ được thành phố giao.

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước
Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước
Hà Nội: Kịp thời khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

Quân Đào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.