Hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine vào châu Âu

Đây là số liệu vừa được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đưa ra sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra vào hồi cuối tháng 2 vừa qua.
Hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine vào châu Âu
Người ti nạn tới từ Ukraine vào châu Âu vẫn tiếp tục tăng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến 3/8, UNHCR ước tính đã có tổng cộng 6.303.237 người tị nạn từ Ukraine đến các quốc gia tại châu Âu.

Trong số này chỉ có 3,7 triệu người đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ và bảo vệ của các nước.

Cụ thể, 1.968.127 người đến Nga, 1.256.568 người đến Ba Lan, 915.000 người đến Đức, 404.839 người đến CH Séc, 157.309 người đến Italy, 131.771 người đến Tây Ban Nha và 104.000 người đến Vương quốc Anh. Còn lại ở các quốc gia khác, số lượng người tị nạn Ukraine không vượt quá 100.000 người.

Cũng theo UNHCR thì đã có khoảng hơn 10 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước của mình sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 nhưng sau đó đã có hơn 4 triệu người quay trở lại.

Trước đó, hồi tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết trong suốt cuộc khủng hoảng ở Ukraine, 7,5 triệu người tị nạn Ukraine đã nhập cảnh vào EU và 3 triệu người vẫn đang ở EU.

Ủy ban châu Âu (EC) và các quốc gia thành viên đang làm việc với những kế hoạch dự phòng để đối phó với số lượng những người mới đến.

Gần 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước sau khi xung đột xảy ra Gần 5,2 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước sau khi xung đột xảy ra
Anh quyết định tiếp nhận người Ukraine sơ tán Anh quyết định tiếp nhận người Ukraine sơ tán

Cao Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.