New Zealand chính thức mở cửa hoàn toàn biên giới sau dịch Covid-19

Sau hơn 2 năm đóng cửa biên giới với bên ngoài vì dịch Covid-19, New Zealand đã chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn.
New Zealand chính thức mở cửa hoàn toàn biên giới sau dịch Covid-19
Biên giới New Zealand đã được mở hoàn toàn.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/8, New Zealand đã mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới, vốn bị đóng kể từ tháng 3/2020 nhằm kiềm chế dịch bệnh Covid-19.

Như vậy, với quyết định trên, những người muốn đến New Zealand từ những quốc gia không thuộc diện được miễn thị thực, hay sinh viên quốc tế đều đã có thể xin thị thực nhập cảnh nước này.

Bên cạnh đó, quốc gia châu Đại Dương này hiện cũng cho phép các tàu du lịch và du thuyền nước ngoài cập bến các cảng.

Tuy nhiên, hầu hết các du khách khi đến New Zealand vẫn cần phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 và xét nghiệm 2 lần sau khi đến. Nhưng nước này không yêu cầu hành khách phải thực hiện cách ly.

Trước đó, từ tháng 2/2022, New Zealand cũng đã mở cửa trở lại biên giới cho công dân nước này và dần dỡ bỏ những biện pháp hạn chế vì dịch bệnh.

Tính đến nay, New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 1.608.959 ca mắc Covid-19, trong đó 1.502 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Ba loại thuốc có hiệu quả cao chống lại biến thể BA.5 Ba loại thuốc có hiệu quả cao chống lại biến thể BA.5
Số ca Covid-19 trong ngày tại Nhật Bản lần đầu vượt mốc 200.000 Số ca Covid-19 trong ngày tại Nhật Bản lần đầu vượt mốc 200.000
Singapore chuẩn bị tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ 4 tuổi trở xuống Singapore chuẩn bị tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ 4 tuổi trở xuống

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.