Án mạng đau lòng vì chiếc loa kẹo kéo

Trong lúc ăn nhậu, giữa Ngọc và ông Sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo, do Ngọc nghi ngờ ông Sang lấy loa kẹo kéo của mình. Sau hồi cãi vã thì Hứa Ngọc gây án mạng...
Hứa Hoàng Ngọc tại cơ quan Công an.
Hứa Hoàng Ngọc tại cơ quan Công an.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Hứa Hoàng Ngọc (SN 1975, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, trưa 11/7, ông Nguyễn Thanh Sang (SN 1972, trú ấp An Hoà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) cùng với Hứa Hoàng Ngọc và một số người khác tổ chức ăn uống tại nhà ông Hồ Hoàng Phi (SN 1959, trú ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú).

Trong lúc ăn nhậu, giữa Ngọc và ông Sang xảy ra mâu thuẫn về chuyện chiếc loa kẹo kéo, do Ngọc nghi ngờ ông Sang lấy loa kẹo kéo của mình. Trong lúc cãi nhau, Ngọc vào trong bếp nhà ông Hồ Hoàng Phi lấy 1 cây kéo ra đâm vào ngực ông Sang khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Thấy ông Sang nằm bất động dưới đất, chủ nhà và những người bạn cùng ngồi nhậu nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Sang đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Ngọc bỏ về nhà rồi ra Công an xã Tân Tiến đầu thú.

Đòi lại chiếc loa kẹo kéo, người đàn ông bị đâm tử vong
Mở loa "kẹo kéo" hát quá lớn, một người bị đâm tử vong
Người đàn ông bị đâm tử vong vì tiếng loa kẹo kéo

Quang Trung

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.