"Yêu" khi bực tức, có nên hay không?

Sự tức giận và những cảm xúc mãnh liệt khác có thể gây ra những thay đổi về nhịp tim, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông nhanh, lượng testosterone tăng cao… Từ đó, tạo nên trải nghiệm tình dục mãnh liệt nên có thể tìm đến tình dục giải phóng năng lượng dư thừa.
Việc giải quyết mâu thuẫn bằng "chuyện ấy" có thể tạo nên thói quen khi tâm trạng cực kỳ khó chịu mới có thể thăng hoa (ảnh minh hoạ)

Mỗi lần có mâu thuẫn với người yêu, trong người cảm thấy bực tức nhưng T, 25 tuổi không tìm cách trò chuyện, chia sẻ để tháo gỡ mà lại có mong muốn "làm chuyện ấy" với bạn trai. Cô cho biết: Tôi và bạn trai thường xuyên tranh cãi khá nhiều và lần nào tôi cũng vô cùng tức giận. Nhưng không hiểu sao cứ những lúc như vậy tôi lại chỉ muốn quan hệ tình dục với anh ấy. Dù mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp tục có nhiều trục trặc nhưng tôi cảm thấy điều này tốt hơn so với việc chúng tôi cứ đôi co với nhau.

Tương tự, chồng chị H, cũng có diễn biến tâm trạng như vậy. Mỗi lần cãi vã anh này thường chọn cách giải quyết xung đột bằng việc "quan hệ" với vợ. Mặc cho người vợ cảm thấy khó chịu, bực tức thêm anh ta vẫn hung hãn thực hiện để giải toả.

Lý giải về hiện tượng này, ThS-BS. Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, BV Phụ sản Trung ương cho biết đây gọi là “quan hệ tình dục tức giận”, thường xảy ra khi các cặp đôi đang ở trong trạng thái căng thẳng hoặc nóng giận. Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tức giận và những cảm xúc mãnh liệt khác có thể gây ra những thay đổi như: nhịp tim hay huyết áp tăng, máu huyết lưu thông nhanh, lượng testosterone tăng cao… Từ đó, tạo nên những trải nghiệm tình dục mãnh liệt.

Khi cơ thể cảm nhận được một cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, nó có thể tự chuyển hoá thành trạng thái kích thích. Đặc biệt, lúc chúng ta sợ hãi, giận dữ hay lo lắng, cơ thể sẽ kích hoạt phản ứng tự vệ, giúp sản xuất một lượng adrenaline. Lúc đó, con người có thể tìm đến tình dục để loại bỏ sự tích tụ nội tiết tố bằng cách giải phóng năng lượng dư thừa do cơn giận tạo ra.

Trong quá trình thăm khám, BS. Thành đã gặp không ít cặp đôi đã tìm đến việc "yêu" để hàn gắn quan hệ hoặc xoa dịu mâu thuẫn. Cũng có những trường hợp cảm thấy gắn kết hơn, gần gũi hơn. Tuy nhiên, theo BS, xét về lâu dài, điều này cần được cân nhắc kỹ lưỡng bởi quan hệ tình dục khi tức giận thường được sử dụng như một cách để truyền đạt những cảm xúc khó nói của một người. Hình thức này thường được thúc đẩy bởi những cảm xúc mãnh liệt và sự tăng vọt adrenaline.

Dù việc "yêu" có thể khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái hơn, nhưng nó không đảm bảo rằng những bất đồng sẽ được giải quyết hoàn toàn-nhất là khi đối phương chỉ đơn thuần muốn quan hệ vì nhu cầu sinh lý chứ không muốn làm hoà. Khi đó, các cặp đôi có thể làm những điều khác với thường ngày nhằm thoả mãn mong muốn cá nhân như một số thay đổi trong cách thức quan hệ, có thể là mạnh bạo và điên rồ hơn. Điều này sẽ là vấn đề nếu một trong hai không thể thích ứng sẽ dẫn đến cảm giác khó chịu hay đau đớn.

Ngoài ra, việc "quan hệ" trong lúc mất kiểm soát có thể tạo ra lầm tưởng rằng cả hai đã thật sự đồng thuận với điều này. Nhưng trên thực tế, nó có thể trở thành một hình thức tấn công tình dục (hành vi hoặc quan hệ tình dục không mong muốn hoặc bất hợp pháp) mà chúng ta có thể là hung thủ hoặc nạn nhân.

Mặt khác, nếu quan hệ khi đang trong trạng thái tinh thần không đủ tỉnh táo thì phần lớn hành vi, suy nghĩ đều chịu sự chi phối của cảm xúc dễ khiến các cặp đôi bỏ qua những biện pháp tình dục an toàn (sử dụng bao cao su…), dẫn đến khó tránh khỏi những hậu quả lâu dài về sau như có thai ngoài ý muốn hay các bệnh lây qua đường tình dục.

“Nếu thường xuyên phát sinh chuyện ấy vì tức giận, nó cũng tạo ra một thói quen không lành mạnh. Bởi vì tâm trí của chúng ta sẽ xem cảm giác tức giận ấy là một sự kích thích cho những ham muốn tình dục. Như vậy, chỉ khi tâm trạng cực kỳ khó chịu ta mới có thể thăng hoa. Về lâu dài, không chỉ đời sống tình dục mà mối quan hệ tình cảm cũng bị ảnh hưởng”, BS. Chí Thành nhấn mạnh.

Để hạn chế tình trạng này, BS. Thành cho rằng, các cặp cần đặt ra giới hạn nhất định cho việc quan hệ khi tức giận, tránh để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Cần đảm bảo đối phương chấp nhận cách quan hệ này và luôn cảm thấy thoải mái, hài lòng với nó để tránh những tổn thương. Chuyện chăn gối có thể giúp xoa dịu một số căng thẳng nhưng nó không thể khiến vấn đề hoàn toàn mất đi. Thay vì dùng tình dục giận dữ để né tránh thực tế, giao tiếp mới là cách giải quyết tốt nhất cho mối quan hệ.

Tỉ lệ học sinh "vượt rào" trước 14 tuổi tăng gần 2 lần
Người quan hệ tình dục đồng giới nam có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao hơn không?
Phá đường dây "sex tour" 2 ngày 20 triệu đồng
Phát tán clip “nóng” lên mạng xã hội để “câu” tương tác

Phong Châu

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.