Vĩnh Phúc: Phát hiện hàng chục cây cần sa trồng trái phép tại tầng 2 một gia đình

Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra, phát hiện một hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Bá Hiến trồng trái phép 43 cây cần sa và 49 tổ chức thực vật nghi là cần sa tại tầng 2 của căn nhà.
Vĩnh Phúc: Phát hiện hàng chục cây cần sa trồng trái phép tại tầng 2 một gia đình
43 cây cần sa và 49 tổ chức thực vật nghi là cây cần sa trồng trái phép tại một gia đình ở thị trấn Bá Hiến.

Cụ thể, từ thông tin phản ánh của người dân, Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành phối hợp Công an thị trấn Bá Hiến kiểm tra, phát hiện tại tầng 2 ngôi nhà của gia đình đối tượng Dương Văn Việt (SN 1991, ở Tổ dân phố Quang Vinh, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) có trồng trái phép cây cần sa: 43 cây cần sa và 49 tổ chức thực vật nghi là cây cần sa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Nam thanh niên trồng hàng chục cây cần sa trên nóc nhà Nam thanh niên trồng hàng chục cây cần sa trên nóc nhà
Người ngoại quốc thuê đất ở bãi giữa sông Hồng trồng cần sa, xử lý thế nào? Người ngoại quốc thuê đất ở bãi giữa sông Hồng trồng cần sa, xử lý thế nào?
Hàng trăm Hàng trăm "cây cấm" trồng trong vườn một hộ dân
Truy nã đối tượng cầm đầu đường dây trồng, mua bán cần sa số lượng Truy nã đối tượng cầm đầu đường dây trồng, mua bán cần sa số lượng "khủng"
Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trên núi Tạm giữ 3 người trồng hơn 1.800 cây cần sa trên núi

Lương Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.