Trân Đài dừng chân ở Top 6 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022, người đẹp Philippines đăng quang

Người đẹp Trân Đài - đại diện của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 dừng chân đáng tiếc ở Top 6 chung cuộc.
Trân Đài dừng chân ở Top 6 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022, người đẹp Philippines đăng quang
Trân Đài trình diễn váy dạ hội trong đêm thi chung kết

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua 2 phần thi trang phục áo tắm và dạ hội. Ở cả hai phần thi này, Trân Đài gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, thân hình gợi cảm và phong cách tự tin. Cô hoàn thành tốt cả hai phần thi. Bên cạnh đó, Trân Đài còn xuất sắc đạt giải Nhất phần thi tài năng.

Ở phần thi ứng xử, Trân Đài có câu trả lời lưu loát bằng tiếng Anh. Trước câu hỏi: "Điều gì quan trọng nhất khi chúng ta dạy thế hệ trẻ hôm nay?", người đẹp trả lời điều quan trọng nhất cô muốn truyền tải tới các bạn trẻ là hãy yêu bản thân, vì chỉ khi đó, bạn mới có được sức mạnh, sự tự tin làm mọi điều trong cuộc sống.

Trân Đài sinh năm 1992, quê ở TP HCM. Cô là quán quân chương trình Đại sứ hoàn mỹ năm 2020. Tại cuộc thi này, cô gây chú ý bởi vẻ đẹp hiện đại, nụ cười tươi tắn, khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Trước khi tham gia chương trình Đại sứ hoàn mỹ, Trân Đài từng là người mẫu ảnh. Khi đó cô giấu chuyện mình là người chuyển giới vì sợ mọi người khó lòng chấp nhận. Khi còn nhỏ, Trân Đài từng bị bạn bè trong trường, hàng xóm kỳ thị vì hình hài giống con gái nhưng giọng thì giống con trai. Dù rất buồn nhưng Trân Đài quyết định đối mặt với khó khăn và vượt qua nỗi sợ hãi cái nhìn bàn tán ấy.

Năm 13 tuổi, Trân Đài quyết định tiêm hormone, đến năm 15 tuổi thì làm phẫu thuật chuyển giới. Gia đình của người đẹp 9x rất ủng hộ quyết định này của cô, đó cũng là động lực để Trân Đài tự tin hơn trong cuộc sống.

Năm 2015, Trần Đài quyết định sang Mỹ học tập. Người đẹp Sài thành đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng trường Asian American Beauty College, chuyên ngành chuyên viên chăm sóc da.

Hoa hậu Chuyển giới quốc tế (Miss International Queen) được tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004 - là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 14/6 đến 25/6 ở thành phố Pattaya.

Trong đêm chung kết, người đẹp Fuschia Anne Ravena - đại diện Philippines (27 tuổi) đã vượt qua 22 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022.

Trân Đài dừng chân ở Top 6 Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2022, người đẹp Philippines đăng quang
Người đẹp Fuschia Anne Ravena - tân hoa hậu Chuyển giới quốc tế

Các đại diện Việt Nam từng gây chú ý ở cuộc thi này là Đỗ Nhật Hà (Top 6 chung cuộc), Hoài Sa (Top 12), Hương Giang đăng quang năm 2018.

Trân Đài đăng quang “Đại sứ hoàn mỹ 2020”
Bộ sưu tập trang phục dân tộc độc lạ để Trân Đài lựa chọn thi "Hoa hậu Chuyển giới quốc tế"
Trân Đài trình diễn hút hồn tại bán kết Miss International Queen

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.