Thành tích “khủng” của nam sinh giành giải Nhất HSG Toán quốc gia

Trước giải Nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2021-2022, em Nguyễn Hoàng Trung, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từng giành rất nhiều giải thưởng “khủng” trong nước và quốc tế.
Em Nguyễn Hoàng Trung - tấm gương sáng của tuổi trẻ Thủ đô. Ảnh: NVCC
Em Nguyễn Hoàng Trung - tấm gương sáng của tuổi trẻ Thủ đô. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Nguyễn Hoàng Trung đã là một cậu bé thông minh, có dư duy nhanh nhạy. Bố mẹ thường ra nhiều câu đố cả dễ lẫn khó, em đều trả lời được. Lên lớp 3, cậu bé khiến cả nhà đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đạt giải Nhất kỳ thi cờ vua mở rộng lần thứ IV và giành vé tham dự giải cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á. Không những chơi cờ vua giỏi, Trung còn học rất tốt các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn Toán.

Trong chặng đường học tập của mình, Trung giành rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Giải thưởng gần đây của em là giải Nhất môn Toán kỳ thi HSG quốc gia năm học 2021-2022. Em cũng vinh dự nhận học bổng toàn phần của trường ĐH Dartmouth, Mỹ.

Trước đó, Trung từng gặt hái bảng vàng thành tích, đều là những giải thưởng “khủng” như: HCV Toán châu Á- Thái Bình Dương (Apmops) tại Singapore năm lớp 6; HCB Toán học trẻ QT (IMC) tại Ấn Độ năm lớp 7; HCV Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) năm lớp 8; giải Nhất TP môn Toán năm lớp 9; giải Bạc kỳ thi Khoa học trẻ quốc Tế (IJSO) năm lớp 10; giải Nhì TP môn Toán năm lớp 11; giải nhì TP & giải Nhất quốc gia môn Toán năm lớp 12.

Trung cho biết, đợt thi HSG các cấp, bản thân khá căng thẳng vì lượng bài nhiều hơn. Tuy nhiên, em đã nỗ lực vượt qua những áp lực ấy. Ngoài thời gian học ở trường, Trung dành thời gian nghiên cứu thêm nhiều tài liệu trên mạng để trau dồi, bổ sung thêm kiến thức cho mình. Em cũng phân bổ thời gian học tập và vui chơi, tập luyện thể thao hợp lý để giải tỏa những căng thẳng. Trung tiết lộ, em thường dậy trước 7h, mỗi ngày chơi thể thao như chạy bộ hoặc đánh tennis để có cơ thể khỏe mạnh hơn.

Chị Bích - mẹ của Trung chia sẻ, chị không quá bất ngờ về những giải thưởng mà con đã đạt được bởi chị tin tưởng vào khả năng của con trai. Gia đình chị cũng không tạo áp lực cho con phải tham gia các cuộc thi hay phải giành giải thưởng mà bản thân Trung luôn cố gắng hết mình trong học tập, trong đó có các cuộc thi mà em tham gia. Trung mong muốn được bước ra khỏi vùng an toàn để cọ xát trong môi trường quốc tế, được học hỏi và khám phá nhiều điều hơn. Đó cũng là lý do em nuôi dưỡng ước mơ đi du học từ lâu.

Được biết, năm lớp 9, Trung đã tìm hiểu về các trường ĐH tại nước ngoài và đặt cho mục tiêu du học Mỹ. Kế hoạch thực hiện ước mơ du học được Trung đầu tư kỹ lưỡng. Em bắt đầu quá trình làm hồ sơ xin học bổng từ lớp 10. Hè lớp 11, Trung bắt đầu viết luận để nộp cho các trường ĐH ở Mỹ. Em không chọn đề tài cao siêu mà chọn thứ gần gũi với mình, đó là cách em vượt qua biến cố, khó khăn của bản thân. Em muốn chọn vấn đề của mình và cách bản thân vượt qua nó ra sao. Trung đã rất thông minh và đúng đắn khi lựa chọn đề tài này, bởi thành công lớn nhất đời người chính là khi chúng ta vượt qua được bản thân mình.

Đề tài này cũng giúp Trung viết bài luận cảm xúc và chân thật hơn. Cuối cùng, em đã chinh phục được hội đồng tuyển sinh của trường ĐH mà em mong muốn theo học. Dự kiến, Trung sẽ lên đường du học vào tháng 8 tới.

Mục tiêu, ước mơ là thứ bất cứ ai cũng nên có trong cuộc hành trình phấn đấu của mình, vì chúng sẽ là nguồn động lực to lớn để chúng ta quyết tâm, cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chạm đến những điều mình mong muốn. Trung đã dám có ước mơ lớn hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách thay vì lựa chọn vùng an toàn. Tấm gương sáng của chàng nam sinh Thủ đô này chắc chắn sẽ lan tỏa những năng lượng sống, học tập tích cực đến nhiều bạn trẻ. Với tài năng, sự thông mình và ý chí chinh phục thử thách, ước mơ của Trung sẽ ngày càng bay cao, bay xa hơn trong tương lai.

Nguyễn Hoàng Trung SN 2004, tại Hà Nội. Em hiện là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong chặng đường học tập của mình, Trung giành rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Bí quyết học tập của Trung khá đơn giản. Em thường dành thời gian “giải quyết” bài tập về nhà sớm nhất có thể để có thời gian tập trung giải bài tập khó hơn. Bài tập càng khó, Trung càng hào hứng chinh phục và thường tìm ra nhiều cách giải cho mỗi bài.
Hà Nội đạt 125 giải học sinh giỏi quốc gia, dẫn đầu cả nước
Ước mơ trở thành bác sĩ của nữ sinh Thủ đô giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Tuyên dương 700 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.