Kiện tướng cờ vua giành danh hiệu thủ khoa

Dành nhiều thời gian để gặt hái hơn 20 tấm huy chương tại các cuộc thi cờ vua trong nước và quốc tế nhưng em Hoàng Minh Hiếu, lớp 9A, khối THCS, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn xuất sắc giành danh hiệu thủ khoa lớp Toán, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên.
Em Hoàng Minh Hiếu vừa là kiện tướng cờ vua, vừa là thủ khoa trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên	Ảnh: NVCC
Em Hoàng Minh Hiếu vừa là kiện tướng cờ vua, vừa là thủ khoa trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC

Cờ vua là môn học Hiếu yêu thích từ nhỏ. Theo thầy giáo từng hướng dẫn bộ môn này cho Hiếu, em có trí nhớ tuyệt vời. Dù không ghi chép lại quá trình thi đấu của mình nhưng khi thầy giáo hỏi, Hiếu nhớ từng nước cờ của em và đối thủ. Cũng nhờ tài năng, trí thông minh chơi cờ vua, Hiếu liên tục giành nhiều thắng lợi tại đấu trường cờ vua trong nước và quốc tế.

Em từng đoạt HCV giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc U7; giành trọn 6 huy chương gồm 5 HCV, 1 HCB tại giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á U8, đồng thời nhận được danh hiệu kiện tướng cờ vua cũng trong năm này. Bên cạnh đó, Minh Hiếu còn liên tục giành hơn 20 huy chương cờ vua trẻ quốc gia, Đông Nam Á và châu Á giai đoạn 2017-2022.

Trong suốt những năm học Tiểu học, Hiếu chủ yếu học ở trường, không đi học thêm ở đâu. Tuy nhiên, em vẫn quyết tâm thi vào khối THCS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tại đây, học tập cùng nhiều bạn giỏi, điểm số của Hiếu hầu như xếp cuối lớp trong năm học lớp 6. Em khá tự ti, lo lắng bản thân sẽ không theo kịp các bạn.

Rất may sau đó, Hiếu nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo và tiến bộ nhanh chóng. Năm học lớp 7, Hiếu nhận ra mình rất yêu môn Toán. Càng học Toán, Hiếu càng hăng say, nhất là môn Hình học. Bài tập càng khó, em càng bị cuốn hút và nỗ lực chinh phục được chúng.

Với tố chất thông minh, học giỏi, năm học lớp 8, Hiếu vươn lên và được chọn vào đội tuyển Toán của trường, học vượt cấp cùng các anh chị lớp 9. Tuy nhiên, năm học ấy, Hiếu bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và thành phố. Năm lớp 9, em giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của quận Cầu Giấy và giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố. Thành tích này là động lực để Hiếu dự thi vào lớp Toán, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Tự nhiên và lớp Toán, THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

Thành công ngoài mong đợi, Hiếu đạt 29/30 điểm, trong đó môn Toán đạt điểm tuyệt đối và trở thành thủ khoa lớp Toán, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Em cũng lọt top 6 thí sinh có điểm cao vào lớp Toán, THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu tiếp tục chinh phục mục tiêu THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội vừa qua.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao trong hai kỳ thi vào trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, Hiếu cho biết bản thân chăm chỉ đọc sách và làm bài tập mỗi ngày. Sau khi nắm vững lý thuyết, Hiếu thực hành với nhiều dạng bài để bổ sung kiến thức. Nhờ đó, hết lớp 8 em đã học toán chuyên sâu, lên lớp 9 chỉ cần ôn luyện. Em cũng thường xuyên luyện đề thi vào lớp chuyên của hai trường THPT chuyên trên để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm làm bài.

Tuy nhiên, khi đi thi, em vẫn bị bất ngờ với đề thi vào lớp Toán THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. Theo Hiếu, đề thi không khó nhưng có sự mới mẻ, cần làm cẩn thận mới có thể đạt điểm 10. Tiếc là em đạt 9,5 Toán chuyên và 9,75 Toán điều kiện. Đến khi đi thi vào lớp Toán THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, em rút kinh nghiệm, làm bài cẩn thận hơn. Đề cũng có câu khó nhưng sau khoảng thời gian suy nghĩ kỹ, Hiếu đã giải đúng và đạt điểm tuyệt đối môn chuyên Toán.

Cờ vua và Toán học là hai thứ mà Hiếu thực sự đam mê. Cờ vua tôi luyện cho em đức tính cẩn thận, kiên trì, biết vận dụng đầu óc một cách sáng tạo trong các nước cờ. Chính những đức tính này đã giúp cho Hiếu học Toán hiệu quả hơn. Sau những giờ học căng thẳng, em thường mang cờ ra chơi như một cách giải trí tích cực. Dự định của Hiếu là sẽ quay trở lại với các cuộc thi cờ vua sau những kỳ thi vào lớp 10. Hy vọng, chàng kiện tượng cờ vua, thủ khoa trường chuyên sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Thủ khoa xuất sắc từng "gác" lại ước mơ du học
Nữ Thủ khoa gắn bó với sức khỏe cộng đồng
Chàng trai Tây Ban Nha tốt nghiệp Thủ khoa Học viện Ngoại giao
Nữ thủ khoa kiên định với mục tiêu cuộc đời

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.