Mục tiêu thể thao Việt Nam sau thành công SEA Games 31

6 tháng cuối năm 2022, thể thao Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu: Tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga; Đại hội thể thao văn hóa Pháp ngữ tại Congo; ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.
Mục tiêu thể thao Việt Nam sau thành công SEA Games 31
SEA Games 31, thể thao Việt Nam giành 205 HCV, xuất sắc đứng vị trí thứ nhất Đông Nam Á.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí thường kỳ quý II, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến thông tin về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ VH,TT&DL), 6 tháng đầu năm 2022, ngành thể thao đạt kết quả tốt nhất tại sự kiện SEA Games 31 khi giành 205 HCV, xuất sắc đứng vị trí thứ nhất Đông Nam Á.

Kết quả thành công nhờ tập trung nỗ lực trong công tác tập huấn, đầu tư bài bản đối với các đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia. Đã triệu tập 1.442 VĐV, 295 HLV, 21 chuyên gia và 31 bác sĩ (trong đó đội tuyển trẻ với 884 VĐV, 182 HLV, 2 chuyên gia, 11 bác sĩ) tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, song Tổng cục TDTT đã phối hợp với các địa phương, liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức 69 giải thể thao quốc gia và quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2022, thể thao Việt Nam tham dự các giải thể thao quốc tế đạt 37 HCV, 26 HCB, 62 HCĐ.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc tham mưu xây dựng Đề án, văn bản, Tổng cục TDTT tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao quốc tế trẻ em châu Á lần thứ 7 tại Nga, Đại hội Thể thao Văn hóa Pháp ngữ tại Congo, ASIAD 19 năm 2023 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới.

Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tổ chức, điều hành 97 giải thể thao trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam; mở 4 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao.

Mục tiêu thể thao Việt Nam sau thành công SEA Games 31
Thể thao Việt Nam nỗ lực tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Cùng với đó là đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện TDTT, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện TDTT ở cơ sở và nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể ở TƯ và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật...

Tiếp tục triển khai Chương trình “Bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021- 2030” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức, điều hành 28 hội thi, giải thể thao quần chúng, 2 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Lời tạm biệt nồng ấm của Việt Nam
Du lịch Hà Nội đón gần 31.500 lượt khách quốc tế dịp SEA Games 31
Thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích xuất sắc

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.