Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô

Sáng 17/6, gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10. Một trong những lực lượng hỗ trợ các sĩ tử mùa thi này là các tình nguyện viên Thủ đô nhiệt tình, năng động.
Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô
Tình nguyện viên giúp thí sinh đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi tại điểm thi Việt Nam - An-giê-ri (Thanh Xuân). Ảnh: Ngọc Tú

Sáng 17/6, tại nhiều điểm thi của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đội ngũ thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh. Đội ngũ thanh niên tình nguyện được chia thành các nhóm, thực hiện những phần việc khác nhau như: Đo nhiệt độ; hướng dẫn đường lên phòng thi; hướng dẫn, phân luồng giao thông các tuyến đường, nút giao thông tại điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi; che ô cho thí sinh; phát nước, khẩu trang khi thí sinh cần;...

Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô
Các tình nguyện viên có mặt từ sớm để thực nhiện những phần việc của mình. Ảnh: Ngọc Tú
Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô
Đội thanh niên tình nguyện còn chuẩn bị sẵn ô che cho thí sinh. Ảnh: Ngọc Tú

Trước đó, trong 3 ngày từ 31/5 đến 2/6, Thành đoàn Hà Nội cũng đã tổ chức lớp tập huấn Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tới toàn đoàn, trong đó tập huấn các nội dung của chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Bên cạnh đó, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đã lên phương án xây dựng các đội hình tiếp sức, trong đó đội hình “Tiếp sức mùa thi” có nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; động viên tinh thần các em trước khi thi và sau khi kết thúc bài thi…

Ban tổ chức cũng phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn trực tuyến với các nội dung trọng tâm như: Hỗ trợ tâm lý, công tác tuyển sinh, nội dung ôn luyện, bí quyết ôn thi THPT quốc gia đạt điểm cao, dinh dưỡng mùa thi,...

Năm nay, các hoạt động chính của chương trình “Tiếp sức mùa thi” sẽ được triển khai trong 2 đợt. Đợt 1 là Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT với 210 điểm thi và đợt 2 là Kỳ thi Tốt nghiệp THPT trên toàn thành phố với 147 điểm thi.

Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô
Tình nguyện viên giúp đỡ thí sinh tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sáng 17/6. Ảnh: Duy Linh

Đội hình “Đội tự quản bảo đảm trật tự và văn minh đô thị” có nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông các tuyến đường, nút giao thông tại điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi.

Ngoài ra, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố cùng các cấp bộ Đoàn khối địa bàn dân cư cũng đã huy động các nguồn tài trợ hỗ trợ nước uống, nước ngọt, nước sát khuẩn và khẩu trang y tế trang bị cho các điểm tiếp sức mùa thi…

Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô
Tình nguyện viên nhiệt chỉ dẫn phụ huynh học sinh khi đưa con em đến điểm thi. Ảnh: Duy Linh

Với kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, đội hình giảng viên, giáo viên trẻ, sinh viên có thành tích học tập tốt tại các địa phương sẽ hỗ trợ ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hình thức trực tuyến hoặc tập trung…

Thành đoàn Hà Nội cũng đang tích cực tìm kiếm nguồn lực xã hội hoá để tặng học bổng cho các bạn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn của Hà Nội thi đỗ vào các trường đại học hoặc thi đỗ thủ khoa ngành, thủ khoa trường các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” không chỉ tiếp sức cho thí sinh yên tâm thi tốt, góp phần quan trọng vào thành công của các kỳ thi mà còn là cơ hội để các tình nguyện viên phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.

Sinh viên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” cho sĩ tử Thủ đô
Nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ thanh niên tình nguyện, các thí sinh dễ dàng tìm được phòng thi của mình. Ảnh: Duy Linh
Chở mùa Xuân yêu thương
Thanh xuân đẹp nhất khi tham gia công tác Đoàn
Những hình ảnh đẹp của màu áo Thanh Niên Thủ đô sau lễ khai mạc SEA Games 31
Hình ảnh đẹp tại lễ ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" Thủ đô 2022

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.