Người phụ nữ khai mất 1,7 tỷ đồng để được vay... 100 triệu đồng

Nhận được điện thoại tư vấn vay tiền, chị N. đồng ý làm hồ sơ vay 100 triệu đồng. Tin tưởng vay tiền qua mạng với lãi suất ưu đãi, chị đã bị các đối tượng lừa hơn 1,7 tỷ đồng.
Chị N. đến cơ quan công an trình báo vụ việc
Chị N. đến cơ quan công an trình báo vụ việc

Ngày 12/6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiến hành xác minh thông tin của công dân bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay tiền trực tuyến qua mạng.

Theo trình báo của chị N.T.N. (trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp) ngày 27/4 vừa qua, chị nhận được điện thoại từ số máy của một người lạ giới thiệu là nhân viên của một công ty tài chính. Người này tư vấn cho chị N. vay số tiền 100 triệu đồng, trả trong vòng 60 tháng, mỗi tháng trả 2,3 triệu đồng (bao gồm cả lãi suất).

Chị N. đồng ý vay tiền thì được người này giới thiệu làm việc qua tài khoản mạng xã hội zalo với một người tên Thành. Sau khi kết bạn qua tài khoản Zalo với người tên Thành thì người này chụp ảnh CMND và CCCD của mình với đầy đủ thông tin, địa chỉ rõ ràng để tạo niềm tin với chị N.

Sau đó người này hướng dẫn chị N. hoàn thành hồ sơ vay tiền trực tuyến và phải đóng phí vay tiền là 10 triệu đồng. Chị N. làm theo yêu cầu của các đối tượng nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để được giải ngân cho vay với số tiền lớn.

Theo nội dung trình báo của chị N, tổng cộng chị đã nhiều lần nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng không rõ lai lịch với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau đó, nhóm này tiếp tục yêu cầu chị N. nộp thêm tiền để giải ngân. Tuy nhiên do không có tiền để nộp và nghi ngờ nên chị N. gọi điện cho các đối tượng yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền nhưng số máy của họ đã khóa, không liên lạc được...

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên cho sàn điện tử
Nghe cuộc gọi nhân viên y tế "rởm", người phụ nữ mất hơn 250 triệu đồng
Cô gái chiếm đoạt 500 triệu đồng qua một tin nhắn Facebook
Lừa bán pháo hoa, chiếm 80 triệu đồng
Cảnh giác trước cuộc gọi "đóng băng" tài khoản ngân hàng

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.