Truy tố 6 bị can trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

VKSND tỉnh Long An vừa ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".
Các bị can trong vụ án
Các bị can trong vụ án

Đó là các bị can: Lê Tùng Vân, SN 1932, tự xưng là "thầy ông nội"; Lê Thanh Hoàn Nguyên, SN 1990; Lê Thanh Nhất Nguyên, SN 1991; Lê Thanh Trùng Dương, SN 1995; Lê Thanh Nhị Nguyên, SN 1998; Cao Thị Cúc, SN 1960 - cùng trú tại huyện Đức Hòa, Long An, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, năm 2015, ông Lê Tùng Vân, bà Lê Thu Vân (em gái ông Vân) và một số người khác chuyển từ quận 6, TP HCM về nhà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa. Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên Tịnh thất Bồng Lai nhưng không được các ngành chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An, công nhận. Vì vậy, Vân đã đổi tên cơ sở này thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" để tiếp tục hoạt động.

Với vai trò là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, bị can Vân đã phân công vai trò nhiệm vụ cho: Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và một người cùng cư trú tại đây là Lê Thanh Nhất Tuệ viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây.

CQĐT làm rõ, từ năm 2019-2021, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân cùng các bị can, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, đã lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt... để đăng tải 5 video clip, 1 bài viết... trên mạng xã hội facebook và youtube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Nhật Tử, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của CA huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tổng cộng, có 5 video clip và 1 bài viết trên mạng xã hội facebook và youtube của nhóm người này được phân tích, giám định và xác định là hành vi có tổ chức, khoản 2 Điều 331.

Cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can Lê Thu Vân là người đã cùng các thành viên tại đây chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn… cũng đã được khởi tố với cùng tội danh vào ngày 10/5. Tuy nhiên, quá trình điều tra đã bỏ khỏi nơi cư trú. Hiện, cơ quan an ninh điều tra CA tỉnh Long An chưa tìm được nên đã có quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Những người khác có liên quan cùng cư trú trong "Tịnh thất Bồng Lai" do không biết hành vi của các bị can là vi phạm pháp luật, VKSND tỉnh Long An cho rằng, việc cơ quan an ninh điều tra không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.

Việc đăng tải các clip trên, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của Phật giáo, danh dự, nhân phẩm của người có chức sắc trong Phật giáo, gây bức xúc trong giới tăng ni, phật tử và tín đồ Phật giáo, dư luận xã hội.

Ngày 5/1/2022, cơ quan CSĐT CA huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương để tiếp tục điều tra về hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". CQĐT ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cuối tháng 2/2022, VKSND huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án lên cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Bị can Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà này là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên.

CA tỉnh Long An hiện đang tiếp tục điều tra thêm các hành vi liên quan nhóm bị can và nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Tiếp tục gia hạn tạm giam 3 bị can trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” đến tháng 6/2022
Khởi tố, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc- chủ khu đất “Tịnh thất Bồng Lai”
Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên từng yêu cầu đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng
Đề nghị truy tố 6 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bảo An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.