“Gà cưng” rời bỏ công ty giữa drama Đông Nhi: "Đòn truyền thông" cũ

Sau ồn ào giữa Đông Nhi và người hâm mộ xảy ra cách đây không lâu, ngày 20/5, phía công ty vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng là 6th Sense Entertainment chính thức đưa ra thông báo về việc ca sĩ Han Sara đã kết thúc hợp đồng với công ty mà không đề cập tới lý do cụ thể.
“Gà cưng” rời bỏ công ty giải trí của vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng: "Đòn truyền thông" cũ
Han Sara từng là "trò cưng" của Đông Nhi tại Giọng hát Việt năm 2017

Trong bản thông báo, Công ty 6th Sense Entertainment cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý khán giả, quý đối tác và quý cơ quan truyền thông/báo chí. Quý vị đã đồng hành và hỗ trợ trong suốt thời gian qua cho các nghệ sĩ cũng như hoạt động của 6th Sense Entertainment JSC.

Chúng tôi xin thông báo, ca sĩ Han Sara sẽ chính thức kết thúc hợp đồng Nghệ sĩ độc quyền cùng 6th Sense Entertainment. Sau một thời gian tích cực làm việc, chúng tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định mong muốn thử sức trên con đường mới của Sara.Tuy không còn hoạt động dưới sự quản lý của 6th Sense Entertainment nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ nhau”.

Trước đó, một số ca sĩ trẻ khác của công ty cũng lựa chọn con đường solo như Anh Tú, Yori và Mie (Lip B). Cùng với nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác là Ưng Đại Vệ, Khổng Tú Quỳnh.

Việc liên tiếp các ca sĩ tài năng rời khỏi công ty sau nhiều năm gắn bó, đặc biệt là thông tin “gà cưng” Han Sara thông báo kết thúc hợp đồng giữa drama lớn nhất sự nghiệp của Đông Nhi khó tránh khỏi những tin đồn bủa vây về uy tín công ty của cặp vợ chồng “quyền lực” làng giải trí Việt.

Để “gỡ” khó cho phía công ty, Han Sara viết tâm thư dài chia sẻ về quyết định rời khỏi công ty giải trí giữa lúc “drama” của Đông Nhi và người hâm mộ mới chỉ hạ nhiệt.

Han Sara tiết lộ lý do rời đi sau 6 năm gắn bó: “Thật sự, dù em và công ty cũng như với anh chị đã thống nhất từ lâu nhưng em cứ lần nữa không biết nói gì với mọi người như thế nào… Có lẽ, đã đến lúc em bước ra khỏi vòng an toàn và đến với những thử thách lớn hơn, dù em biết sẽ không dễ dàng nhưng em muốn vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.

Đồng thời, nữ ca sĩ trẻ không quên gửi lời cảm ơn tình cảm của công ty giải trí đã chắp cánh cho ước mơ ca hát của mình.

“Gà cưng” rời bỏ công ty giải trí của vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng: "Đòn truyền thông" cũ
Han Sara là cô ca sĩ gốc Hàn hiếm hoi hoạt động tích cực showbiz Việt Nam

Tuy nhiên, thông báo chính thức rời công ty giải trí của Han Sara trong thời điểm này đặt nhiều nghi vấn. Bởi trên trang cá nhân của Han Sara thời gian gần đây đã không còn để tên công ty xuất hiện trên email công việc. Cuối tháng 4, công ty của Ông Cao Thắng đã xóa poster bài hát mới của Han Sara sau khi vừa đăng tải mà không thông báo lý do.

3 tháng sau khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình và giới thiệu mình là thành viên của 6th Sense Entertainment, Han Sara lại bất ngờ cập nhật tiểu sử.

Nhìn lại câu chuyện “gà cưng” Anh Tú từng tiết lộ, nam ca sĩ muốn rời công ty theo yêu cầu cá nhân nhưng được phía công ty của Ông Cao Thắng tư vấn khi nào ra sản phẩm hãy đăng tải thông báo rời công ty để tạo dư luận. Thực tế, sau khi thực hiện MV “Nếu ta không may”, cũng là thời điểm Anh Tú thông báo rời công ty, đồng thời phía công ty này cũng ra thông báo.

Chiêu trò sử dụng “đòn truyền thông” tiếp tục tái diễn với chính Han Sara. Bởi, tin đồn Han Sara rời bỏ công ty lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng một thời gian. Chỉ sau khi drama Đông Nhi nổ ra ít lâu thì phía công ty mới chính thức thông báo Han Sara đã kết thúc hợp đồng.

Sức nặng chiếc “vòng kim cô” từ sự yêu mến của người hâm mộ Sức nặng chiếc “vòng kim cô” từ sự yêu mến của người hâm mộ
Ê-kíp bị fan tố cướp đoạt kênh YouTube, Đông Nhi đáp lại: Các bạn làm chị sợ hãi Ê-kíp bị fan tố cướp đoạt kênh YouTube, Đông Nhi đáp lại: Các bạn làm chị sợ hãi
Đông Nhi Đông Nhi "quay xe" xin lỗi người hâm mộ, cuộc đối đầu có bớt căng thẳng?

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.