Triều Tiên ghi nhận 42 ca tử vong trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên

Ngày 15/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 15 ca COVID-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 42 kể từ khi đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại quốc gia này.
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch COVID-19 tại một trường học ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch COVID-19 tại một trường học ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/5, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đã ghi nhận thêm 296.180 người có triệu chứng sốt và thêm 15 người tử vong trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên bùng phát tại quốc gia này.

Thông báo của KCNA không nêu cụ thể có bao nhiêu trường hợp trong số này đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 12/5, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1/2020. Theo KCNA, từ cuối tháng 4 đến 18h ngày 14/5, tổng số người bị sốt lên đến hơn 820.620 người, trong đó hơn 496.030 người đã hồi phục và ít nhất 324.550 người đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người tử vong vì sốt trong đợt bùng phát dịch này là 42 người.

Triều Tiên phong tỏa toàn quốc sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên
Triều Tiên ghi nhận những ca tử vong do Covid-19 đầu tiên
Hàn Quốc đề nghị cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 hỗ trợ Triều Tiên

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.