“Cô gái không phổi” Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ huy chương Vàng SEA Games 31

Trên đường chạy 1.500m, nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bỏ xa các đối thủ và đoạt huy chương Vàng SEA Games 31, lập “cú đúp” 3 kỳ SEA Games giữ vị trí ngôi vương Đông Nam Á.
“Cô gái không phổi” Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ huy chương Vàng SEA Games 31
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (SBD 868) là người mở hàng huy chương Vàng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam

Sáng 14/5, nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh là người "mở hàng" huy chương Vàng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cô gái Bắc Giang đã thể hiện đẳng cấp của ngôi vương Đông Nam Á trên đường chạy sở trường 1.500m.

Với thành tích 4 phút 14,98 giây, nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã bỏ xa các đối thủ và đoạt huy chương Vàng SEA Games 31, nội dung 1.500m. Cùng áp đảo trên đường chạy 1.500m, vận động viên Khuất Phương Anh cũng đạt thành tích ấn tượng 4 phút 26 giây và giành huy chương Bạc.

“Cô gái không phổi” Nguyễn Thị Oanh xuất sắc bảo vệ huy chương Vàng SEA Games 31
Nguyễn Thị Oanh thể hiện đẳng cấp ngôi vương Đông Nam Á

Như vậy, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành mục tiêu là người “mở hàng” huy chương cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Đồng thời là người giành cú đúp khi chiến thắng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (năm 2018, năm 2019 và năm 2022). Tại SEA Games 29, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 2 huy chương Vàng ở nội dung 1.500m và 5.000m.

Giữ vững phong độ thi đấu, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục bảo vệ thành công 2 tấm huy chương Vàng SEA Games 30 và lần đầu giành huy chương Vàng nội dung sở trường vượt chướng ngại vật 3.000m.

Thành tích đầu tiên của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 31 là sẽ nguồn động viên đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu trong ngày 14/5.

Vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa về đích đầu tiên ở vòng loại 200m nam. Thành tích của anh là 20 giây 81. Phá kỷ lục quốc gia của vận động viên Nguyễn Trọng Hinh.

Theo lịch thi đấu, điền kinh sẽ tranh 12 bộ huy chương và Việt Nam chờ đợi "cơn mưa vàng" khi có nhiều ngôi sao sáng như: Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Bùi Thị Thu Thảo cùng tranh tài.

Tại SEA Games 31, môn điền kinh thu hút 400 vận động viên đăng ký và có sự tham dự của 10 nước gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines, Malaysia, Lào, Campuchia, Timor Leste và Việt Nam. Theo đăng ký thì duy nhất đội điền kinh Brunei vắng mặt.

Năm nay, đội tuyển Điền kinh Việt Nam tham dự với số lượng đông đảo, dự kiến với 67 vận động viên. Là môn thể thao trọng điểm, mũi nhọn của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 HCV và đứng đầu Đông Nam Á tại SEA Games 31.

Thành tích này được đánh giá khả quan khi hai kỳ SEA Games 29, SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đều giành vị trí “ngôi vương” Đông Nam Á với thành tích 17 HCV (SEA Games 29) và 16 HCV (SEA Games 30).

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh và hành trình vượt khó VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh và hành trình vượt khó
Điền kinh Việt Nam được treo thưởng lớn nếu giành thành tích tốt tại SEA Games 31 Điền kinh Việt Nam được treo thưởng lớn nếu giành thành tích tốt tại SEA Games 31
Triển lãm “Khát vọng tỏa sáng” – tôn vinh nữ vận động viên thể thao tiêu tiểu Triển lãm “Khát vọng tỏa sáng” – tôn vinh nữ vận động viên thể thao tiêu tiểu

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.