Trộm xe máy ở Hà Nội mang về Hòa Bình cất giấu

Ngày 13/5, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tưởng, SN 1987, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Trộm xe máy ở Hà Nội mang về Hòa Bình cất giấu
Đối tượng Tưởng cùng chiếc xe tang vật

Trước đó, vào ngày 10/5, Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ nhận được tin trình báo của anh Đ, SN 1977, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội về việc trưa ngày 9/5, anh Đ có đi làm về thì để chiếc xe máy Honda Wave tại phòng trọ ở thị trấn Xuân Mai thì bị kẻ gian lẻn vào lấy mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Xuân Mai đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt thủ phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy của anh Đ là Phạm Văn Tưởng, SN 1987, trú tại Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng cũng đã bị bắt giữ sau đó và đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Tưởng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai của Tưởng, sau khi trộm cắp được chiếc xe máy trên, Tưởng mang xe đi cất giấu tại xã Mông Hóa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Theo hồ sơ quản lý của cơ quan công an địa phương thì Phạm Văn Tưởng là đối tượng đã có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Cặp đôi trộm xe máy SH, chém công an trọng thương đã bị  bắt sau 4 ngày gây án Cặp đôi trộm xe máy SH, chém công an trọng thương đã bị bắt sau 4 ngày gây án
Trộm xe máy SH rồi đổi màu xe vẫn không thoát… Trộm xe máy SH rồi đổi màu xe vẫn không thoát…
Từ Hoà Bình xuống Hà Nội trộm xe máy Từ Hoà Bình xuống Hà Nội trộm xe máy
Gã nghiện mới ra tù lại tiếp tục trộm xe máy Gã nghiện mới ra tù lại tiếp tục trộm xe máy

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.