Thủ đoạn tinh vi của tên trộm điện thoại liên tỉnh...

Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng trộm cắp điện thoại di động liên tỉnh. Đáng chú ý, tất cả điện thoại trộm cắp được đều là hàng mới “full box” được bày tại các trung tâm điện thoại di động lớn.
Thủ đoạn tinh vi của tên trộm điện thoại liên tỉnh...
Khi học được “mánh khóe” trộm cắp, Linh không thực hiện ngay mà tìm tới các cửa hàng mua bán điện thoại di động mới để… thực hành.

Trước đó, liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra các vụ trộm cắp điện thoại di động tại các trung tâm như Điện Máy Xanh, Thế giới di động… với thủ đoạn rất tinh vi, khó bị phát hiện.

Vào ngày 17/3, một vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự đã xảy ra tại trung tâm Thế giới di động trên phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng.

Trước tính chất của vụ án, Ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với công an các quận huyện gồm: Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn, Thanh Trì và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, làm rõ.

Ngày 11/4, xác định đối tượng xuất hiện tại cửa hàng Thế giới di động tại đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, lực lượng công an đã bắt giữ tên trộm liều lĩnh này.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Phạm Văn Linh (SN 1998, trú tại xã Thọ Ngọc, huyện Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Đối tượng đã có 1 tiền án cũng với tội danh trộm cắp tài sản.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, do không có công ăn việc làm lại muốn kiếm nhiều tiền để tiêu xài, ăn chơi, Linh đã lên mạng xã hội Facebook và tham gia hội nhóm kín có tên “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” để tìm hiểu, xem các clip hướng dẫn cách thức lấy trộm điện thoại mới tại các cửa hàng, trung tâm mua bán điện thoại di động.

Thủ đoạn tinh vi của tên trộm điện thoại liên tỉnh...
Khi tới các cửa hàng bán điện thoại di động, đối tượng vờ hỏi mua để nhân viên đưa sản phẩm còn nguyên hộp cho xem, lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, đối tượng đã nhanh tay sử dụng mánh lới học được để đánh tráo chiếc điện thoại.

Khi học được “mánh khóe” trộm cắp, Linh không thực hiện ngay mà tìm tới các cửa hàng mua bán điện thoại di động mới để… thực hành.

Mục tiêu mà thanh niên “9X” này nhắm tới là sản phẩm điện thoại di động Samsung Galaxy Z Flip 3. Với thủ đoạn rất tinh vi, Linh đã nhanh chóng qua được mắt các nhân viên bán hàng.

Để tiến hành cho “chiến dịch” trộm cắp có kế hoạch bài bản trên, đối tượng đã đi mua lại vỏ máy điện thoại cũ rồi mang theo trong người. Khi tới các cửa hàng bán điện thoại di động, đối tượng vờ hỏi mua để nhân viên đưa sản phẩm còn nguyên hộp cho xem.

Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, đối tượng đã nhanh tay sử dụng mánh lới học được để đánh tráo chiếc điện thoại mới và nhét vào hộp vỏ điện thoại cũ, sau đó lấy lý do không đủ tiền mua để “chuồn” khỏi hiện trường.

Nhân viên cửa hàng sau khi nhận lại được hộp đựng điện thoại thậm chí còn không hề biết sản phẩm bên trong đã bị đánh tráo.

Với thủ đoạn trên, ngoài 2 vụ gây ra trên đia bàn quận Hai Bà Trưng, Phạm Văn Linh khai đã thực hiện trót lọt trước đó 15 vụ trộm cắp điện thoại mới tại 4 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình và Hải Phòng.

Số tài sản lấy được, đối tượng đem bán lấy tiền tiêu. Tổng giá trị tài sản thanh niên này trộm cắp được tính đến thời điểm hiện tại là trên 450 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Linh để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản “sa lưới” từ trình báo của người dân
Bắt “siêu đạo chích” liên tỉnh, trộm 22 vụ chỉ trong 1 tháng
Gã trai nảy lòng tham sau những lần "ăn trực, ngủ nhờ"...
Bắt kẻ chuyên trộm ghi chắn rác trên đường phố Hải Phòng

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.