Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu lần thứ 2 sắp được tổ chức

Những nhà lãnh đạo của các quốc gia sẽ có những thảo luận trong nỗ lực để chấm dứt đại dịch Covid-19 trong hội nghị thượng đỉnh về vấn đề này lần thứ 2.
hội nghị thượng đỉnh Covid-19 lần thứ nhất vào tháng 9/2021 (Ảnh: Reuters).
Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 lần thứ nhất vào tháng 9/2021 (Ảnh: Reuters).

Theo đó, Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 toàn cầu lần thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tới và dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị lần thứ 2 sẽ do Mỹ chủ trì cùng với Đức - nước giữ chức Chủ tịch G7, Indonesia - nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của G20, Senegal - nước giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi và Belize - nước hiện giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Caribe (CARICOM).

Với sự xuất hiện cũng như bùng phát mạnh do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 buộc cho các quốc gia cần phải ngồi lại thảo luận và đưa ra mộ chiến lược rõ ràng để kiểm soát và chấm dứt đại dịch Covid-19.

Thông tin từ Mỹ cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Covid-19 lần này sẽ xây dựng chính sách cụ thể dựa trên những nỗ lực và cam kết được đưa ra tại hội nghị lần đầu vào tháng 9/2021.

Cụ thể như làm sao để thu hút nhiều người hơn tiêm chủng, hỗ trợ những địa phương có nguy cơ dịch bệnh tiếp cận xét nghiệm và phương pháp điều trị Covid-19, cũng như mở rộng các biện pháp bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe và tổng hợp nguồn lực tài chính để chuẩn bị ứng phó với nguy cơ đại dịch trong tương lai.

Hai biến thể phụ được WHO đưa vào danh sách cần theo dõi Hai biến thể phụ được WHO đưa vào danh sách cần theo dõi
Hàn Quốc trở lại trạng thái bình thường mới sau dịch Covid-19 Hàn Quốc trở lại trạng thái bình thường mới sau dịch Covid-19
Du lịch đến Australia không còn phải xét nghiệm Covid-19 Du lịch đến Australia không còn phải xét nghiệm Covid-19
Ukraine kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Mariupol Ukraine kêu gọi mở hành lang nhân đạo tại Mariupol

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.