![]() |
Quyết định này phản ánh tinh thần làm việc khẩn trương, khoa học và trách nhiệm cao của Đại hội trong quá trình xem xét, thảo luận và hoàn thành các nội dung quan trọng.
Trước đó, trong buổi họp báo thông tin về chương trình Đại hội XIV, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Chương trình làm việc được xây dựng với khối lượng nội dung lớn, bao quát nhiều vấn đề chiến lược có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần nỗ lực hành động ở mức cao nhất. Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, cùng sự tập trung, trách nhiệm của các đại biểu đã giúp nhiều công việc quan trọng được hoàn thành sớm hơn so với dự kiến. Trên cơ sở đó, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất thông qua chương trình điều chỉnh.
Theo chương trình mới, thời gian làm việc của Đại hội XIV được rút ngắn 1,5 ngày. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1/2026, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Việc điều chỉnh này không chỉ thể hiện hiệu quả trong công tác tổ chức mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, đề cao tính thực chất, tránh hình thức, lãng phí thời gian trong các hoạt động quan trọng của Đảng.
Quyết nghị rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội XIV được đánh giá là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời khẳng định sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, tổ chức Đại hội. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về quyết tâm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.
| Đại hội XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 3: thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội | |
| Đại hội XIV của Đảng: thúc đẩy hành động quyết liệt, hiệu quả hơn từ Trung ương đến cơ sở |
Vũ Linh
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-rut-ngan-15-ngay-lam-viec-du-kien-be-mac-som-vao-2312026-442423.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.