Nga cảnh báo NATO nếu quyết định đưa quân tiến vào Ukraine

Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các quốc gia thành viên NATO tại Ukraine, đồng thời cảnh báo mọi đơn vị và cơ sở liên quan sẽ trở thành “mục tiêu quân sự hợp pháp” của lực lượng vũ trang Nga.
Nga cảnh báo NATO nếu quyết định đưa quân tiến vào Ukraine
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đang được thảo luận, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sớm tiếp tục rơi vào bế tắc.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine, gọi đây là một động thái nguy hiểm và có nguy cơ làm leo thang xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moscow sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự của bất kỳ thành viên NATO nào trên lãnh thổ Ukraine. Theo bà, mọi đơn vị, căn cứ hay cơ sở quân sự như vậy đều sẽ bị Nga coi là "mục tiêu quân sự hợp pháp".

Không chỉ dừng lại ở cảnh báo quân sự, phía Nga còn cáo buộc các đồng minh của Kiev đang hình thành một “trục chiến tranh”, làm dập tắt hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn sớm. Moscow cho rằng những động thái này đi ngược lại các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy ngoại giao con thoi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đưa ra đánh giá thận trọng khi cho rằng triển vọng ngừng bắn hiện vẫn còn khá xa vời. Theo ông, trình tự bắt buộc phải là đạt được lệnh ngừng bắn trước, sau đó mới có thể bàn tới các cam kết bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine thông qua một thỏa thuận với Nga. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng việc thành lập và triển khai lực lượng đa quốc gia là không thể thực hiện nếu thiếu sự đồng thuận từ phía Moscow. Dù khẳng định Berlin sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, ông Merz lưu ý mọi quyết định điều quân đều cần sự phê duyệt của chính phủ và sự ủy thác của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag).

Trong khi đó, tại London, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tái khẳng định lập trường rằng các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine phải đủ mạnh mẽ để ngăn chặn nguy cơ tái diễn một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong tương lai. Quan điểm này cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa cách tiếp cận của Nga và các nước phương Tây, đặc biệt là trong vấn đề vai trò của NATO tại Ukraine sau xung đột.

Giữa những tranh cãi trên bàn đàm phán, tình hình thực địa tại Ukraine tiếp tục xấu đi. Một đợt không kích mới nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia đã khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện, nước và hệ thống sưởi trong bối cảnh mùa Đông khắc nghiệt. Thị trưởng thành phố Dnipro đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia khi hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi tình trạng cắt điện diện rộng.

Trước những diễn biến khó lường, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã đưa ra cảnh báo hiếm hoi về nguy cơ xảy ra một cuộc không kích lớn tiềm tàng trong vài ngày tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các tín hiệu báo động phòng không, đồng thời cho biết thỏa thuận về bảo đảm an ninh giữa Ukraine và Mỹ về cơ bản đã hoàn tất và đang chờ ký kết ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, ông thừa nhận những vấn đề gai góc nhất, bao gồm tranh chấp lãnh thổ và số phận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vẫn chưa được giải quyết.

Những tuyên bố cứng rắn từ Moscow, sự thận trọng của các nước châu Âu và tình hình chiến sự leo thang trên thực địa cho thấy con đường hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững tại Ukraine vẫn còn nhiều rào cản, trong khi nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng chưa thể được loại trừ.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine đạt được tiến triển lớn Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine đạt được tiến triển lớn

Ngày 29/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được những tiến triển đáng kể trong ...

Nga cáo buộc UAV Ukraine nhắm vào dinh thự Tổng thống Putin Nga cáo buộc UAV Ukraine nhắm vào dinh thự Tổng thống Putin

Nga và Ukraine tiếp tục đưa ra những cáo buộc gay gắt nhằm vào nhau trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ ...

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.