Malaysia chìm trong lũ lớn: hơn 19.000 người sơ tán, nhiều cơ sở y tế phải đóng cửa

Tình trạng lũ lụt tại Malaysia tiếp tục leo thang và trở thành một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong năm 2024, khi mưa lớn kéo dài khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Malaysia chìm trong lũ lớn: hơn 19.000 người sơ tán, nhiều cơ sở y tế phải đóng cửa
Lũ lụt nghiêm trọng khiến hàng nghìn người tại Malaysia phải sơ tán khẩn cấp.

Số liệu mới cập nhật cho thấy hơn 19.200 người đang trú tại các trung tâm cứu trợ tạm thời, tăng trên 4.000 người chỉ sau hai ngày, phản ánh tốc độ diễn biến quá nhanh và khó lường của đợt lũ năm nay.

Tại bang Kelantan – nơi thường xuyên hứng chịu lũ mùa gió mùa Đông Bắc, số người sơ tán đã vượt 9.300. Nền địa hình thấp cùng lượng mưa dồn dập khiến nhiều khu vực chìm sâu trong nước, hệ thống giao thông bị chia cắt và công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tình hình tại bang Perlis và Selangor cũng đáng lo ngại khi lần lượt ghi nhận hơn 5.200 và gần 2.900 người phải rời bỏ nơi ở. Con số tăng mạnh chỉ trong vài ngày cho thấy mức độ ảnh hưởng đang lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất lần này là hàng loạt cơ sở y tế tại Perlis buộc phải đóng cửa. Ba bệnh viện cấp tỉnh và sáu cơ sở y tế cấp huyện đã ngập sâu, khiến hoạt động khám chữa bệnh bị đình trệ hoàn toàn.

Chính quyền phải nhanh chóng điều phối bệnh nhân tới các trung tâm y tế lân cận, đồng thời triển khai các đội hỗ trợ lưu động để tránh gián đoạn điều trị cho người dân. Việc các cơ sở y tế bị hư hại luôn là cảnh báo nghiêm trọng trong bối cảnh lũ lụt kéo dài, bởi nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ là điều từng nhiều lần xảy ra tại miền Bắc bán đảo Malaysia.

Đại diện Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia (APM) cho biết mực nước tại nhiều con sông lớn ở Kelantan đã vượt ngưỡng báo động, đe dọa khả năng tràn bờ nếu mưa tiếp tục kéo dài. Khoảng 1.200 binh sĩ và nhân viên APM đang được triển khai tăng cường tuần tra, đo đạc mực nước và giám sát nguy cơ sạt lở. Những đội phản ứng nhanh này đóng vai trò then chốt trong việc dự báo sớm các tình huống xấu, từ đó tổ chức sơ tán quy mô lớn trước khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Trong nỗ lực ứng phó trên toàn quốc, chính phủ Malaysia khẳng định đang huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Gần 100 trung tâm cứu trợ tạm thời đã được thiết lập tại bảy bang, nơi cung cấp nơi ở, nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế cơ bản cho người dân sơ tán. Mùa mưa năm nay bắt đầu sớm và dai dẳng hơn, khiến nhiều khu vực đồng thời chịu ảnh hưởng, tạo áp lực lớn lên hệ thống cứu trợ.

Không chỉ đối mặt với thách thức về nhân lực và vật lực, lực lượng cảnh sát Malaysia hôm 25/11 cũng ban hành thông báo yêu cầu người dân đang ở các trung tâm sơ tán phải đăng ký thông tin qua ứng dụng di động. Đây là giải pháp chủ động nhằm phòng chống trộm cắp trong bối cảnh nhiều căn nhà bị bỏ trống, đồng thời giúp cơ quan chức năng quản lý dân cư, điều phối hỗ trợ và đảm bảo an toàn trật tự trong khu vực.

Đợt lũ nghiêm trọng lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu tại Đông Nam Á. Malaysia, tương tự Thái Lan và Indonesia, đang hứng chịu tình trạng mưa cực đoan gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải nâng cấp cơ sở hạ tầng chống lũ, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm và tái lập các kế hoạch dài hạn về quản lý thiên tai trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường.

Trong khi chờ mưa giảm và nước rút, ưu tiên hàng đầu của chính phủ Malaysia vẫn là đảm bảo an toàn tính mạng người dân, duy trì hoạt động cứu hộ và khôi phục các cơ sở y tế bị ảnh hưởng. Những ngày tới dự kiến sẽ tiếp tục là thời điểm quyết liệt trong công tác ứng phó và đánh giá mức độ thiệt hại do lũ gây ra.

COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu COP30: Hợp tác khí hậu vẫn bền vững giữa chia rẽ địa chính trị toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động lớn về địa chính trị, Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia ...

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau siêu bão Kalmaegi Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau siêu bão Kalmaegi

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia tại Philippines, sau khi siêu bão Kalmaegi tàn phá nhiều ...

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.