Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận sơ bộ về thương mại, hướng tới ký kết tại APEC 2025

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiến gần hơn tới việc chấm dứt căng thẳng thương mại, khi đạt được thỏa thuận khung ngay bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tại Malaysia.
Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận sơ bộ về thương mại, hướng tới ký kết tại APEC 2025
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Các quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc và Mỹ ngày 26/10 (giờ địa phương) đã nhất trí về một thỏa thuận khung thương mại song phương, dự kiến trình lên lãnh đạo hai nước phê duyệt tại Hội nghị cấp cao APEC diễn ra ở Hàn Quốc vào ngày 30/10 tới. Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong tiến trình xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau nhiều tháng đối thoại căng thẳng.

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong cùng nhà đàm phán thương mại hàng đầu Lý Thành Cương. Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ năm giữa hai bên kể từ tháng 5/2025.

Phát biểu trước báo giới, ông Scott Bessent cho biết, hai bên đã đạt được đồng thuận về một khuôn khổ rất thành công, loại bỏ nguy cơ Mỹ áp mức thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một khuôn khổ rất thành công để các nhà lãnh đạo thảo luận vào ngày 30/10 tới,” ông Bessent nói.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận sơ bộ này có thể bao gồm việc Trung Quốc hoãn siết kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm, đồng thời nối lại việc nhập khẩu quy mô lớn đậu tương Mỹ, sau thời gian chuyển hướng sang nguồn cung từ Brazil và Argentina.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng xác nhận, hai bên đã nhất trí tạm dừng một số biện pháp trừng phạt, đồng thời tăng khả năng tiếp cận nguồn đất hiếm từ Trung Quốc và thu hẹp thâm hụt thương mại song phương thông qua mở rộng xuất khẩu hàng hóa Mỹ.

Phía Trung Quốc, ông Lý Thành Cương – trưởng đoàn đàm phán nhấn mạnh rằng hai bên đã đạt được “đồng thuận sơ bộ” và sẽ tiếp tục tiến hành quy trình phê duyệt nội bộ ở mỗi nước.

“Chúng tôi đã có các cuộc tham vấn căng thẳng nhưng mang tính xây dựng, nhằm tìm ra giải pháp và sắp xếp để giải quyết các mối quan tâm song phương,” ông Lý Thành Cương chia sẻ.

Thỏa thuận này được xem là tín hiệu tích cực ngay trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng này. Tổng thống Trump, hiện đang có mặt tại Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, dự kiến sẽ gặp trực tiếp ông Tập Cận Bình ngày 30/10 – cuộc gặp được giới quan sát kỳ vọng có thể đặt nền tảng cho một thỏa thuận thương mại mang tính lịch sử.

Trong tuyên bố trước báo giới, ông Trump bày tỏ sự lạc quan thận trọng: “Chúng tôi đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Trung Quốc và tôi tin rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.”

Giới phân tích nhận định, nếu thỏa thuận được thông qua tại APEC, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung, góp phần giảm căng thẳng thương mại toàn cầu và thúc đẩy tâm lý tích cực trên các thị trường tài chính quốc tế.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc
Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, gia tăng áp lực với Mỹ
Trung Quốc áp “phí cảng vụ đặc biệt” với tàu Mỹ, thổi bùng căng thẳng thương mại
Mỹ - Trung nhất trí nối lại đàm phán thương mại nhằm tránh chiến tranh thuế quan

Tuấn Khang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.