![]() |
Bị cáo Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong. Ảnh: Q.A |
Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 14/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân khiến xảy ra vào tháng 9/2023.
Hội đồng xét xử (HĐXX) đánh giá, hành vi của bị cáo Nghiêm Quang Minh rất nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cả người và tài sản, cả về số lượng người chết, người bị thương, giá trị tài sản đặc biệt lớn. Trong số người chết và bị thương có nhiều trẻ em, nhiều người thuộc cùng một gia đình, điều này gây mất mát đau thương rất lớn cho bản thân các gia đình và cả xã hội.
Mặc dù bị cáo Nghiêm Quang Minh có các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, nhưng HĐXX xét cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ sức răn đe và phù hợp tính chất hành vi và mức độ thiệt hại.
Trong khi đó, các bị cáo là cựu cán bộ phường Khương Đình và quận Thanh Xuân phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu Phó Trưởng Công an phường, ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó khai báo rõ ràng, nhận thức sai phạm. Trong vụ cháy, bị cáo tích cực cứu hộ, kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân.
Các bị cáo cũng tự nguyện khắc phục hậu quả cùng Nghiêm Quang Minh, hỗ trợ bồi thường thiệt hại. Trong đó, Trần Trọng Khang, cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân, từng được tặng Huân chương, trên 60 tuổi, đủ điều kiện xem xét giảm nhẹ.
Bị cáo Phạm Tần Anh, cựu Phó Chủ tịch UBND phường, có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con nhỏ, cũng có nhiều thành tích trong công tác.
Dù phạm tội do lỗi vô ý, nhưng hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhóm 7 bị cáo vẫn cần chịu hình phạt tù để răn đe. Đồng thời, HĐXX cũng chỉ ra nguyên nhân chủ quan từ ý thức chấp hành kém của cư dân tại tòa nhà.
![]() |
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Q.A |
Từ những nhận định trên, HĐXX đã đưa ra mức án đối với 8 bị cáo:
Bị cáo Nghiêm Quang Minh: 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
7 cựu cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường, giai đoạn 2015-2020 bị tuyên phạt 6 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Đình Quân, nguyên tổ trưởng Thanh tra Xây dựng phường, giai đoạn 2014-2016 bị tuyên phạt 7 năm tù.
Bị cáo Phạm Tần Anh, nguyên Phó chủ tịch UBND phường từ năm 2018 bị tuyên phạt 4 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình bị tuyên phạt 4 năm tù.
Bị cáo Trần Trọng Khang, cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016 bị tuyên phạt 3 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng phường, giai đoạn 2010-2018, bị tuyên phạt 30 tháng tù.
Bị cáo Phạm Thanh Tùng, cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị bị tuyên phạt 30 tháng tù.
Cùng mức án trên, về phần dân sự, cấp sơ thẩm cho hay thiệt hại do hành vi của bị cáo Nghiêm Quang Minh gây ra, do đó tòa buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ.
Đối với 56 người thiệt mạng, bị cáo Nghiêm Quang Minh phải thanh toán các chi phí mai táng, cấp dưỡng cho những người mà người bị hại phải cấp dưỡng (theo mức 1 tháng lương cơ sở); tổn thất tinh thần (100 tháng lương cơ sở/bị hại).
Đối với 46 người bị thương, tòa buộc bị cáo bồi thường chi phí chữa trị, thu nhập giảm sút, bị mất thu nhập, tổn thất tinh thần… Về phần chi phí được cơ quan chức năng chi trả toàn bộ nên tòa không buộc bị cáo Nghiêm Quang Minh phải trả. Song, nhiều bị hại hiện vẫn chữa trị nên bị cáo phải bồi thường. Tổng cộng bị cáo này phải bồi thường là hơn 2 tỷ đồng.
Tòa buộc bị cáo Nghiêm Quang Minh phải sửa chữa toàn bộ, khôi phục hiện trạng ban đầu của tòa chung cư cũng như chi phí dọn dẹp, vệ sinh. Với các tài sản trong căn hộ, tiền, vàng, đồng hồ, HĐXX thấy không có căn cứ xác định. Nếu các căn hộ có chứng cứ chứng minh, họ có thể khởi kiện trong vụ án dân sự.
Về phương tiện xe máy bị cháy, tòa buộc bị cáo Nghiêm Quang Minh phải bồi thường theo kết quả thẩm định giá.
Với đề nghị làm rõ có hay không hành vi đưa hối lộ của bị hại, tòa thấy không có căn cứ. Các cá nhân liên quan đã bị xử lý về mặt Đảng, chính quyền nên tòa không xem xét.
Xét xử vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội: Chủ chung cư mini thừa nhận, hạn chế về nhận thức pháp luật. | |
Bị hại của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ: di chứng sau vụ cháy rất nặng nề |
Minh Dương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tuyen-an-voi-cac-bi-cao-trong-vu-chay-chung-cu-mini-khien-56-nguoi-tu-vong-412375.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.