Vụ tài xế hất cảnh sát lên nắp capo: chế tài xử lý đối với chủ xe

Luật sư cho biết, nếu có thương tích xảy ra thì sẽ chuyển hành vi từ chống người thi hành công vụ sang cố ý gây thương tích theo nguyên tắc chuyển hóa tội danh.
Đối tượng Nguyễn Việt Cường tại Cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Việt Cường tại Cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ

Ngày 1/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) CA huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Cường, SN 2005, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

CQCSĐT Công an huyện Thanh Trì xác định, khoảng 12h30 ngày 1/4, Nguyễn Việt Cường mượn xe ô tô MAZDA CX5 mang BKS 29A-450.00 của anh N.V.T., ở huyện Thường Tín để đi. Khi lưu thông đến khu vực đường Ngũ Hiệp, thuộc địa phận thôn Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Cường bị bị tổ tuần tra kiểm soát CA huyện Thanh Trì dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Do không có bằng lái xe và đã sử dụng ma tuý, Cường tăng ga lao vào tổ công tác để bỏ chạy. Hành vi này đã làm Đại úy Đình Văn Ngọc bị hất văng lên nắp capo và bị chấn thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi di chuyển khoảng 200m, lái xe điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, hất Đại úy Đình Văn Ngọc xuống đường và sau đó bỏ trốn. Sơ bộ thương tích, Đại úy Đình Văn Ngọc bị chấn thương khủy tay trái, đầu gối phải, xây xước và chấn thương phần mềm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CQCSĐT CA huyện Thanh Trì đã tổ chức điều tra, xác minh và đã nhanh chóng xác định đối tượng đang lẩn trốn, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, trật tự CA huyện Thanh Trì tổ chức phối hợp bắt giữ Nguyễn Việt Cường lúc 17h30 ngày 1/4 tại khu vực huyện Thường Tín.

Được biết, Cường từng có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2022 và bị TAND huyện Thanh Trì xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Cường chưa có bằng lái xe ô tô và trong quá trình điều khiển xe đã dương tính với ma tuý.

Hiện, CA huyện Thanh Trì tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ xe có thể bị xử lý

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác đang làm nhiệm vụ và cố tình nhấn ga, tông thẳng vào tổ công tác do đối tượng Nguyễn Việt Cường thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Có thể tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi đã thực hiện mà đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự tương ứng.

Cụ thể, trong trường hợp đối tượng Cường đơn thuần chỉ thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Tổ công tác, hành vi này có bản chất là cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người đang thi hành công vụ trong hoạt động kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Do đó, hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe sẽ bị xử lý theo Điều 21, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trong vụ việc này, ngoài hành vi không dừng xe theo hiệu lệnh, đối tượng Nguyễn Việt Cường còn thực hiện thêm hành vi tông thẳng vào Tổ công tác khiến cho một cán bộ của CA huyện Thanh Trì phải nhảy lên nắp capo xe ô tô. Mặc dù biết hành vi trên là rất nguy hiểm nhưng Cường vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn được khoảng 200m. “Đối với hành vi này, đối tượng Cường sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chống người thi hành công vụ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 330, Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, có mức phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm” - luật sư Nguyên phân tích.

Mặt khác, trong trường hợp chiến sĩ CA bị thương tích từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% hoặc tổn hại đáng kể về sức khỏe thì đối tượng này còn có thể sẽ bị xử lí trách nhiệm hình sự về một tội danh khác là tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, BLHS năm 2015 với tình tiết tăng nặng là: “Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong vụ việc này, có thể thấy ngay lúc sự việc xảy ra đối tượng Nguyễn Việt Cường đã không nhận thức được hành vi của mình. Chống đối lại tổ công tác, có hành vi gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà ảnh hưởng đến cán bộ thực thi nhiệm vụ. Xét thấy lúc thời điểm xảy ra, nếu đối tượng này có hoảng loạn không làm chủ được bản thân, biết có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các cán bộ thực thi nhiệm vụ nhưng vẫn có những hành vi vi phạm.

Vì vậy, luật sư Nguyên kiến nghị, cần ban hành những chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn với những trường hợp quá kích trong việc chống người thi hành công vụ, không để lọt tội phạm, răn đe nghiêm khắc để người phạm tội không tái phạm.

Được biết, đối tượng Nguyễn Việt Cường từng có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 2022 và bị TAND huyện Thanh Trì xử 20 tháng tù treo, 48 tháng thử thách. Luận bàn về vấn đề này, luật sư Nguyên cho biết, tại khoản 5 Điều 65, BLHS năm 2015 quy định rõ, trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56, BLHS năm 2015.

Trong vụ việc này cũng có tình tiết rất đáng chú ý là chủ xe là anh N.V.T. đã cho Nguyễn Việt Cường mượn chiếc xe ô tô Mazda CX5 để đi trong khi Cường không có giấy phép lái xe, và dương tính với chất ma túy.

Luật sư Nguyên cho rằng, anh N.V.T. hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính vì giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, nếu người cho mượn xe, giao xe cho tài xế không đủ điều kiện tham gia giao thông (không có giấy phép lái xe…) mà người này gây tai nạn giao thông đến mức phải xử lý hình sự, chủ xe phải chịu trách nhiệm liên đới.

Theo đó, Điều 264, BLHS năm 2015 quy định về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” thì chủ xe có thể bị phạt tiền từ 3 đến 30 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm. Nếu hành vi gây tai nạn để lại hậu quả rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 2 đến 12 năm tù.

Khởi tố tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp capo
Tài xế hất cảnh sát lên nắp capo rồi bỏ chạy: Đối tượng đầu thú liệu có được giảm nhẹ tội?
Khởi tố tài xế hất cảnh sát lên nắp capo, bỏ chạy gần 3km

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.