“Tân binh” đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố

Mới đây, em Trần Khánh Hòa, học sinh lớp 8C3, Trường THCS Archimedes Academy đã xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp TP năm 2023-2024.
Em Trần Khánh Hòa giành giải Nhất môn Hóa. Ảnh: NVCC
Em Trần Khánh Hòa giành giải Nhất môn Hóa. Ảnh: NVCC

Quyết tâm bứt phá

Khánh Hòa là học sinh vượt cấp, dự kỳ thi học sinh giỏi cấp TP các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2023-2024 của Hà Nội. Trước đây, em định hướng theo chuyên Toán. Tuy nhiên, được người chị đang học chuyên Hóa của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam truyền cảm hứng yêu thích môn Hóa nên lớp 7, Hòa quyết định chuyển sang môn học này. Hòa đặt mục tiêu được vào đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa của trường. Chỉ sau vài tháng ôn luyện, nữ sinh đã lọt vào đội tuyển của trường, được thi vượt cấp kỳ thi học sinh giỏi cấp TP và xuất sắc giành giải Nhất.

Chia sẻ về thành tích của mình, Hòa cho biết em rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin mình giành giải Nhất môn Hóa. Sau khi thi xong, Hòa dự tính mình được khoảng 18 điểm nhưng kết quả được hơn 17 điểm, khả năng chỉ đạt giải Nhì. Em cảm thấy hơi hụt hẫng vì mình có thể làm tốt hơn. Theo Hòa, điểm trừ chủ yếu do mình trình bày chưa tốt. Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố các giải. Hòa đạt giải Nhất, cao hơn so với dự kiến. Em cảm thấy rất vui và càng có thêm động lực để cố gắng trong chặng đường sắp tới.

Về kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp này, Hòa chia sẻ, ban đầu, khi chuyển sang theo đuổi môn Hóa, Hòa đặc mục tiêu tích lũy kiến thức để tham gia kỳ thi học sinh giỏi vào năm lớp 9. Tuy nhiên, sau khi suy xét, Hòa nhận ra, năm sau sách giáo khoa và chương trình học của lớp 9 sẽ thay đổi nên quyết định chuyển hướng, quyết tâm “tranh” suất thi học sinh giỏi từ năm lớp 8.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Hòa phải vượt qua vòng chọn đội tuyển của trường vào tháng 8 năm ngoái. Trong khi nhiều bạn đã ôn luyện trong khoảng thời gian dài thì Hòa chỉ có vài tháng. Do đó, em phải cố gắng gấp nhiều lần các bạn. Không ngại khó khăn, Hòa quyết tâm chinh phục mục tiêu. Em chăm chỉ trau dồi kiến thức, vừa lấp đầy kiến thức cơ bản, vừa bổ sung các kiến thức nâng cao. Cuối cùng, Hòa được lựa chọn vào đội tuyển của trường và giành giải Ba học sinh giỏi cấp quận, rồi được chọn vào đội tuyển ôn thi cấp TP.

Nhận định về đề thi học sinh giỏi cấp TP năm nay, Hòa cho biết đề thi năm nay khó hơn so với các năm trước, có một số câu hỏi lạ nếu không tập trung rất dễ mất điểm. Để “giải quyết” những câu khó, Hòa giữ tinh thần bình tĩnh, nhớ đến những lời động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè để cố gắng. Nhờ nắm chắc kiến thức nên em đã xử lý được bài tập khó và hoàn thành bài thi.

Chăm chỉ là chìa khóa của thành công

Chia sẻ về bí quyết học của mình, Hòa cho biết, ngoài kiến thức thầy cô bồi dưỡng trên lớp, em mua nhiều loại sách tham khảo để tự học ở nhà. Hòa tập trung nghe giảng và hoàn thành bài tập các môn ngay trên lớp. Sau đó, em dành nhiều thời gian cho môn Hóa. Mỗi ngày, Hòa dành 2-3 tiếng luyện đề thầy cô giao để nắm chắc kiến thức. Nếu chưa hiểu phần nào, em sẽ nhờ thầy cô và các anh chị lớp 9 tư vấn. Trung bình mỗi ngày, Hòa thường làm 2 đề. Hôm nào làm ít thì hôm sau đó sẽ làm tăng lên để đảm bảo kiến thức. Em cũng chú trọng đến thời gian làm bài để đạt hiệu quả tốt nhất. Hòa cho biết, ban đầu em mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành đề nhưng sau đó thời gian rút xuống còn 2 tiếng.

Trong mắt thầy cô, bạn bè, Hòa là nữ sinh cá tính, thông minh và rất chăm chỉ. Em còn là lớp trưởng gương mẫu, hòa đồng với bạn bè. Dự định của Hòa trong thời gian tới là tiếp tục tham gia các kỳ thi Hóa học để tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, cũng là cho bản thân có hội vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, em cũng nỗ lực học tốt các môn khác như Toán, Văn, tiếng Anh để đỗ vào lớp 10 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với tài năng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chắc chắn rằng những mục tiêu của cô nữ sinh tài năng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi TP các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 năm học 2023-2024 của Hà Nội có hơn 3.500 học sinh tham gia thi ở 13 môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, Giáo dục công dân và môn Khoa học).

Kết quả, Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định công nhận 2.595 học sinh đạt giải, trong đó có 135 giải Nhất, 544 giải Nhì, 790 giải Ba và 1.126 giải Khuyến khích.

Quận Cầu Giấy dẫn đầu về số lượng giải với 272 giải, tăng 123 giải so với năm ngoái. Đây là năm thứ ba liên tiếp, học sinh quận Cầu Giấy dẫn đầu TP trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9.

Những quận có trên 100 học sinh đạt giải là Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Thanh Xuân. Ở khu vực ngoại thành, 2 huyện có số lượng giải cao là Đông Anh và Thanh Trì, lần lượt có 97 và 86 giải. Những huyện còn lại đạt khoảng 50 - 60 giải.

Đơn vị cơ sở đạt số giải nhiều nhất là hệ THCS của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với 118 giải, gồm: 7 giải môn Địa lý, 15 giải môn Hóa học, 14 giải môn Khoa học, 8 giải môn Lịch sử, 9 giải môn Ngữ văn, 13 giải môn Sinh học, 14 giải môn tiếng Anh, 8 giải môn Tin học, 15 giải môn Toán và 15 giải môn Vật lý. Trong số này có 29 em giành giải Nhất, chiếm gần 1/5 số giải Nhất của toàn Hà Nội.

Nam sinh Thủ đô giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia nhờ ý chí quyết tâm chinh phục các mục tiêu
13 học sinh Hà Nội thi chọn đội tuyển quốc gia để tham gia Olympic khu vực và quốc tế
Nam sinh Hà Nội 2 lần liên tiếp giành giải học sinh giỏi quốc gia

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.