“Nổ” là cán bộ Văn phòng Chính phủ, lừa chạy vay vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Vũ Thị Hương Lan, SN 2019, quê Quảng Ninh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Bị cáo tại phiên tòa tạm hoãn.	Ảnh: N.N
Bị cáo tại phiên tòa tạm hoãn. Ảnh: N.N

Theo cáo trạng, Lan tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Chính phủ, cháu họ của một nguyên Phó Thủ tướng, đại diện nguồn vốn an sinh xã hội của Chính phủ. Chị ta hứa hẹn với đại diện các DN, sẽ giúp được vay vốn an sinh với lãi suất từ 0,1% đến 3%/năm và phải đặt cọc 1,8 tỷ đồng khi có thông báo, quyết định giải ngân.

Để các DN tin tưởng Lan là cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị cáo thường hẹn các cá nhân, DN ở nhà hàng bên cạnh Nhà khách Chính phủ. Ngoài ra, lợi dụng quan hệ với ông Nguyễn Đức T, bà Nguyễn Thị Hoa L - nhân viên Văn phòng Chính phủ, Lan đã đưa một số cá nhân, DN vào trụ sở Văn phòng Chính phủ gặp gỡ, trao đổi việc vay vốn.

Khi gặp, Lan đưa cho họ xem các tài liệu giả như: quyết định của Bộ Tài chính đồng ý và phê duyệt cho bị cáo quản lý nguồn tiền an sinh xã hội, quyết định giải ngân, thông báo lệnh giải ngân, thông báo về việc đặt cọc... với nội dung các DN được phê duyệt giải ngân sẽ phải làm thủ tục hợp đồng đặt cọc...

Cơ quan công an làm rõ, Lan đã thuê một người đàn ông làm giả tài liệu và 3 con dấu của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 người với hơn 16 tỷ đồng. Trong số này có ông Nguyễn Đình N, bị Lan chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 6/2018, Lan quen ông Nguyễn Xuân H và khẳng định, Dự án EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã có nguồn vốn, đang cần người thi công. Nếu tìm được nhà thầu, Lan sẽ giúp hồ sơ, thủ tục chỉ định thầu và giải ngân nguồn vốn cho DN và phải đặt cọc.

Lan hứa chi cho ông H 0,5% giá trị dự án. Lan gửi qua Zalo hình ảnh các giấy tờ liên quan đến dự án cho ông H. Tháng 6/2019, qua quen biết, ông H biết ông N, Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty có nhu cầu tham gia dự án trên. Ông H cho ông N xem các giấy tờ do Lan gửi và giới thiệu bị cáo làm ở Văn phòng Chính phủ, cháu của nguyên Phó Thủ tướng...

Ngày 28/6/2019, Lan đã nhận 2,5 tỷ đồng đặt cọc của ông N tại một quán cà phê gần trụ sở Văn phòng Chính phủ. Nạn nhân thứ hai là ông Lê Thanh Tr, Giám đốc một DN, bị Lan lừa, chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng.

Tại tòa, Lan cho rằng, xuất phát từ việc nợ nần bị xã hội đen khủng bố người thân nên làm liều. Chủ tọa xét hỏi, vì sao bị cáo vào được Văn phòng Chính phủ? Ban đầu Lan khai, có quán cà phê gần đó nên đưa ra lí do có người dân khiếu nại nên tiếp ở quán. Sau, bị cáo nói, được ông T, bà L tạo điều kiện vào trụ sở.

Mặc dù Lan thừa nhận mọi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng quá trình thẩm vấn, tòa xét thấy cần triệu tập một số người liên quan nên đã hoãn phiên xử.

Về đối tượng Lan thuê làm giả con dấu, tài liệu, kết quả xác minh tại Cty CP giao nhận hàng hóa Nasco, Lan đã nhận 15 bưu kiện, bưu phẩm được GỬI từ Văn phòng Cty (quận 5, TP Hồ Chí Minh). Trên các mã vận đơn thể hiện người gửi tên Đức. CQCA tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm nhưng không xác đinh được Đức theo lời khai của Lan. Số điện thoại người này dùng là của Camphuchia. Do đó, chưa làm rõ dược đối tượng nào là người làm giả tài liệu cho Lan.
Hai luật sư “ra giá” tiền tỷ... lừa chạy án
Khoe về các mối quan hệ để lừa chạy công chức
Bất ngờ với nhân thân của kẻ lừa “chạy án”

Nhật Nam

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.