Hành vi bạo hành trẻ em sẽ xử lý như thế nào theo luật hình sự?

Có thể nói, hành vi bạo hành của cha nuôi đối với cháu bé 4 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó, tùy từng mức độ mà người cha nuôi có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bé T. được giải cứu ra khỏi nhà cha nuôi với nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị bạo hành (Ảnh: Vũ Vũ)
Bé T. được giải cứu ra khỏi nhà cha nuôi với nhiều thương tích trên cơ thể, nghi bị bạo hành. Ảnh: Vũ Vũ

Điều tra về hành vi hành hạ con

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Đắc (SN 1968, trú TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; hiện đang tạm trú tại ấp Trung Can, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi) để điều tra về hành vi hành hạ con, quy định tại khoản 2 Điều 185, BLHS năm 2015.

Trước đó, vào sáng 6/11, UBND xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, nhận được tin báo từ người dân, nghi can Trần Minh Đắc có hành vi đánh đập, hành hạ con nuôi. Ngay sau đó, chính quyền xã Tân Trung chỉ đạo Đội hoạt động tình nguyện, Công an xã can thiệp, giải cứu bé gái kịp thời.

Qua xác định ban đầu, cháu T. bị thương tích nhiều vị trí trên cơ thể, như: bầm, trầy xước ở 2 mắt; bầm chảy máu môi; sưng ở trán trên mắt phải; sưng bầm ngón giữa bàn tay phải; bầm trước ngực và sau lưng...

Làm việc với cơ quan chức năng, bị can Trần Minh Đắc khai nhận, từ năm 2022, Đắc và bà L.T.H. (SN 1971) nhận nuôi bé gái tên T.N.T. từ một người tên M. có đến UBND phường Dương Đông để làm thủ tục giao nhận.

Khoảng giữa tháng 10/2023, Đắc và bà H. chở bé gái về nhà ở ấp Trung Cang, xã Tân Trung để sinh sống. Quá trình từ khi nhận bé gái về nuôi đến nay, ông Đắc có nhiều lần đánh con bằng nhánh cây.

Khoảng 10h ngày 5/11, Đắc chở bà H. đi khám bệnh về đến nhà ở ấp Trung Cang, thấy bé T. làm đổ đồ đạc trong nhà nên Đắc lấy chổi lông cán nhựa đánh nhiều cái vào người bé T., gây thương tích.

Sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch UBND xã Tân Trung, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi đã chỉ đạo Trưởng Công an huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác minh làm rõ hành vi của ông Trần Minh Đắc; chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan đến thăm hỏi và động viên bé T.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Tân Trung khẩn trương rà soát, thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp bé T. theo quy định. Hiện nay, bé T.N.T. đã được hỗ trợ, chăm sóc tại nhà tạm lánh xã Tân Trung.

Ngay sau sự việc xảy ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau đã phối hợp chính quyền và các đơn vị chức năng của huyện Đầm Dơi thực hiện quy trình tiếp nhận cháu T. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh theo diện "bảo vệ khẩn cấp".

Giám định thương tật đối với cháu bé

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên - Giám đốc Công ty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, việc đánh đập, ngược đãi cháu bé 4 tuổi trong thời gian dài của nghi phạm Trần Minh Đắc là vô đạo đức, không chỉ gây tổn hại lớn về sức khỏe mà còn tổn thương nặng nề về tâm lý đứa trẻ.

Theo luật sư Nguyên, trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Mọi hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em đều bị nghiêm cấm.

Với những hành vi dã man, tàn nhẫn, nghi phạm Trần Minh Đắc đủ yếu tố để cấu thành tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại khoản 2 Điều 158, BLHS năm 2015, với khung hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù. Trong vụ án này, CQĐT cũng cần thiết phải giám định thương tật đối với cháu bé.

Trong trường hợp cháu bé có tỷ lệ thương tật cao, trên 11% thì CQĐT có thể khởi tố tối tượng về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, BLHS năm 2015.

Phân tích sâu hơn về vụ việc này, luật sư Nguyên cho biết, tại Điều 69, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái.

Cụ thể, cha mẹ phải thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.

Bên cạnh đó, theo Điều 2, Luật Phòng chống bạo lực gia định năm 2007 nêu rõ, các hành vi cố ý bị cấm gồm có: hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng của các thành viên trong gia đình.

Về phía bà L.T.H., nếu Cơ quan Công an điều tra, làm rõ việc người phụ nữ này cũng có hành vi tiếp tay bạo hành, ngược đãi cháu bé khiến cháu bé bị thương tích thì người này được coi là đồng phạm với cha nuôi.

“Điều 185, BLHS năm 2015 quy định, hai hành vi phạm tội, đó là hành vi ngược đãi và hành vi hành hạ. Đây là tội phạm quy định nhiều hành vi khác nhau với nhiều đối tượng bị xâm phạm khác nhau nhưng do cùng tính chất, mức độ nguy hiểm nên nhà làm luật quy định chung trong cùng một điều luật” - luật sư Đinh Thị Nguyên cho biết.
Hành vi bạo hành, dán băng dính vào miệng cháu bé 1 tuổi bị xử lý như thế nào?
Tội “Hành hạ trẻ em” sẽ bị xử lý như thế nào?
Diễn biến mới nhất liên quan vụ thiếu nữ bị ép ăn cá sống, thằn lằn sống

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.