Mới ra tù lại gây án có coi là hành vi tái phạm nguy hiểm?

Việc người mới ra tù lại gây án, theo các luật sư, đây có thể coi là hành vi tái phạm nguy hiểm, một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Bị cáo Đỗ Quang Mạnh tại tòa	Ảnh: Tuấn Long
Bị cáo Đỗ Quang Mạnh tại tòa. Ảnh: Tuấn Long

Vừa chấp hành án xong

Tối 13/10, người dân sinh sống trong con hẻm đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) nghe tiếng hô hoán trong một nhà trọ. Mọi người chạy tới thì phát hiện một thannh niên nằm gục với nhiều vết đâm. Nạn nhân ngay sau đó đã được đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CA quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra xác định nghi phạm gây án tên Phú. Khi bị bắt giữ, Phú khai mới chấp hành án xong một thời gian. Trở về địa phương, biết bạn gái quen anh L nên ghen tuông, tìm tình địch nói chuyện. Khi cả 2 giáp mặt, Phú đã dùng dao đâm chết anh.

Những vụ việc người mới ra tù nhưng lại gây án không hiếm. Trước đó, tháng 3/2023, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Quang Mạnh (SN 2001, Đắk Lắk) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h45 ngày 7/10/2022, ông Y Thim Byă (trú tại TP Buôn Ma Thuột) chạy ô tô lưu thông trên đường Lý Thái Tổ ra đường Hà Huy Tập về hướng huyện Cư Mgar (Đắk Lắk). Lúc này, Đỗ Quang Mạnh chạy xe máy lưu thông từ đường Đồng Khởi ra đường Hà Huy Tập về huyện Cư Mgar thì bị xe của ông Y Thim Byă lấn làn. Bực tức, Mạnh đuổi theo xe ông Y Thim Byă được khoảng 500m thì chạy vượt lên dừng trước đầu xe ôtô của ông Y Thim Byă. Bị chặn đường, ông Y Thim Byă xuống xe cãi nhau với Mạnh.

Lúc này, một người đi đường thấy vậy liền dừng lại nói với ông Y Thim Byă: “Thôi bỏ đi anh ơi”. Sau đó, Mạnh ngồi lên xe chuẩn bị bỏ đi thì bất ngờ bị ông Y Thim Byă đấm vào mặt làm thanh niên này và chiếc xe máy ngã xuống đường. Thấy vậy, Mạnh lấy con dao để sẵn trên xe đâm nhiều nhát trúng người khiến ông Y Thim Byă tử vong. Sau đó Mạnh bỏ trốn.

Vì vậy, CA tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vây bắt. Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng CA đã bắt giữ được đối tượng Mạnh tại khu vực đập Giò Gà (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), cách xa hiện trường gây án. Theo CQCA, trước đó Mạnh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và vừa ra tù được ba ngày trước khi gây án.

Tái phạm nguy hiểm

Về vụ việc người mới ra tù lại gây án, theo luật sư Nguyễn Phương Tuyến, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, đây có thể coi là hành vi tái phạm nguy hiểm, một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điều 53 Bộ luật Hình sự 2015 về tái phạm, tái phạm nguy hiểm thì tái phạm, tái phạm nguy hiểm là tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý.

Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm: đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

Như vậy, người chưa được xóa án tích mà lại phạm một tội mới thì bị coi là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015, việc tái phạm hay tái phạm nguy hiểm là tình tiết tăng nặng, đây là căn cứ quan trọng để Tòa án quyết định mức hình phạt cho người có hành vi phạm tội.

Cụ thể, tại vụ án nêu trên, về hành vi dùng dao đâm chết người, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự về Tội giết người. Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: có tính chất côn đồ; tái phạm nguy hiểm; vì động cơ đê hèn… thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hành vi của các đối tượng có tính chất côn đồ. Chỉ vì xô xát, ghen tuông mà đối tượng đã sử dụng dao đâm nạn nhân, khiến họ tử vong ngay tại chỗ. Nó thể hiện sự xuống cấp nghiêm trọng về mặt đạo đức, coi thường pháp luật, xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự người khác nên cần bị trừng phạt thích đáng.

Xử lý như thế nào cặp đôi cướp giật tài sản gây án mạng?
Bắt nhóm cướp "nhí" gây án trên đường Tố Hữu
Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Bắc Ninh: Nghi vấn kẻ gây án nhảy xuống sông Hồng tự tử

Minh Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.