Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu đạo tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI

Ngày 8/10, tại TP Vinh (Nghệ An), Viện nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI và Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Duy Tân diễn ra lễ ký kết hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực du học, lao động, việc làm cho thị trường Liên bang Đức.
Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu đạo tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI
Đại diện Viện nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Duy Tân tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh:

Thị trường du học, lao động và việc làm tại Liên bang Đức đã và đang có những xu hướng mới hết sức hấp dẫn. Đặc biệt đó là những chính sách về thu hút lao động, định cư tại Liên bang Đức. Điển hình cho câu chuyện này đó là vào hồi tháng 7 vừa qua, Quốc hội Ðức đã thông qua luật nhập cư mới nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Với nỗ lực mở cửa thị trường việc làm, Berlin hy vọng sớm giải tỏa được “cơn khát” lao động lành nghề, vốn đang đe dọa kéo lùi đà tăng trưởng của nền kinh tế hàng đầu Liên minh châu Âu (EU).

Đứng trước cơ hội lớn này, Viện nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Duy Tân đã đi đến thống nhất, hợp tác việc đào tạo, hỗ trợ du học, lao động làm việc và định cư tại Đức.

Ngày 8/10, tại tầng 7, tòa nhà 7 tầng đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các bên và đồng thời ra mắt chương trình Du học nghề tại Liên bang Đức, vừa đi học vừa đi làm.

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu đạo tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI
Việc ký kết hợp tác thành công là tiền đề lớn, thêm cơ hội rộng mở cho người lao động, du học có nhu cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác và ra mắt chương trình du học ở Đức, Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI Tạ Đức Bình bày tỏ rằng: “Chúng tôi hi vọng chương trình du học nghề kép với nước Đức sẽ là cơ hội tốt nhất cho người lao động Việt Nam ở độ tuổi 18 đến 35. Cơ hội học tập làm việc với trình độ Phổ thông có thu nhập cao và cơ hội định cư có quốc tịch Đức sau 5 năm học và làm việc nỗ lực”.

Sự kiện này được xem như thành công và bước tiến mới của các bên liên quan trong vấn đề hợp tác khai thác tiềm năng lớn từ thị trường Đức. Đồng thời nhằm hỗ trợ, giúp đỡ những người có nhu cầu du học, lao động, làm việc và định cư tại nước Đức nhưng gặp khó khăn về tài chính, các thủ tục pháp lý liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu đạo tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực HTI

Đại biểu, khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm về sự kiện.

Đại diện cho Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Việt Nhật phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồi cho rằng: “Là một doanh nghiệp có bề dày trong lĩnh vực này, tôi nhận thấy chương trình du học nghề tại Liên bang Đức phù hợp với nhu cầu của khá nhiều người, nhất là những khu vực tỉnh, thành mà người dân còn khó khăn về kinh tế. Tôi cho rằng Nghệ An sẽ là một thị trường sôi động, chúng tôi sẽ trở thành cầu nối đúng nghĩa cho nhu cầu lớn của người dân.

Với mức chi phí hợp lý và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía công ty cũng như các đối tác và đặc biệt là từ những chính sách mới của Chính phủ Đức, chắc chắn đưa lại cơ hội lao động định cư rất lớn. Với tinh thần ham học hỏi, ý chí quyết tâm và sự chịu khó của người dân Nghệ An nói riêng và Miền Trung nói chung thì việc đi du học, lao động và định cư ở nước Đức bằng con đường hợp pháp và chính thống là một cơ hội lớn để thay đổi môi trường làm việc, mức thu nhập và một tương lai tốt đẹp hơn... Doanh nghiệp sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng người lao động, du học sinh trên hành trình đến với nước Đức".

Lập thành tích “cực khủng”, chàng nông dân 8x từng du học “trời Âu” lọt top đề cử danh hiệu cao quý
Nhà tuyển dụng Đức phản hồi gì về lao động Việt Nam?
Số lượng du học sinh Việt Nam theo học tại Mỹ nhiều thứ 5 thế giới

Tin, ảnh: Hoàng Phạm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.