Vay tiền với lãi suất 109%/năm, người phụ nữ bị đe doạ khi chưa kịp trả lãi

Căn cứ đơn tố cáo của người phụ nữ hiện là giám đốc một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã làm rõ nhóm đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”, đồng thời thường xuyên gọi điện, nhắn tin "tấn công" nạn nhân.
Vay tiền với lãi suất 109%/năm, người phụ nữ bị đe doạ khi chưa kịp trả lãi
Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: CQCA)

Nội dung đơn trình báo của chị T.O (SN 1976), trú tại Hà Nội nêu, qua mối quan hệ xã hội, chị O có quen biết với Trương Đức Thành (SN 1983), trú tại Khu Đoàn Kết, Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Do cần tiền để làm ăn nên ngày 27/5/2022, người phụ nữ trên đã vay của Thành lần 1 số tiền 3 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, cắt lãi 10 ngày, tương ứng số tiền 90 triệu đồng và thỏa thuận cứ 10 ngày đóng lãi 1 lần.

Trước khi cho vay, Thành yêu cầu chị O gọi điện cho Lại Tuấn Dũng (SN 1977), trú tại số 19 đường 35 Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để quyết định. Sau khi liên lạc với Dũng, đối tượng này đồng ý cho chị O vay tiền và phải viết, ký nhận 1 giấy đặt cọc mua bán xe ô tô nhãn hiệu Maybach cho Thành.

Hoàn tất thủ tục theo yêu cầu của Dũng, người phụ nữ nhận được số tiền 2 tỷ 910 triệu đồng. Đến ngày 29/8/2022, số tiền lãi chị này phải trả cho nhóm của Thành và Dũng là 749 triệu đồng. Ngày 31/8/2022, do chậm thanh toán tiền lãi nên Dũng giao cho Nguyễn Viết Song (SN 1986), trú tại tổ 12 phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội cùng Lương Ngọc Linh (SN 1976), trú tại ngõ 121 Chùa Láng, Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội và một đối tượng đến nơi làm việc của chị O chửi bới.

Sau đó, chị O vẫn không trả được tiền nên các đối tượng lại tiếp tục gọi điện, nhắn tin, không chỉ lên cơ quan làm việc còn đến nhà mẹ đẻ của con nợ để thúc ép việc trả tiền.

Căn cứ đơn tố cáo của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, làm rõ 5 đối tượng có liên quan gồm: Lại Tuấn Dũng, Nguyễn Viết Song, Trương Đức Thành, Lương Ngọc Linh và Mai Anh Hùng (SN 1977, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra xác định, Lại Tuấn Dũng là chủ doanh nghiệp của Công ty cổ phần cơ khí thương mại Hùng Phát, có địa chỉ tại Lô CN 2, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội và giao cho Nguyễn Viết Song đứng tên giám đốc. Song được trả lương 12 triệu đồng/tháng, còn Trương Đức Thành làm nhân viên lái xe cho công ty từ khoảng tháng 2 đến tháng 12/2022, hưởng lương 10 triệu đồng/tháng.

Khoảng năm 2022, Thành giới thiệu chị O vay tiền của Dũng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Dũng giao cho Thành và Song trực tiếp làm thủ tục cho chị O vay tiền. Từ ngày 16/3 đến ngày 22/6/2022, tổng số tiền Dũng cho bị hại vay là 5,3 tỷ đồng tương ứng lãi suất 109.5%/năm. Chị O đã trả số tiền lãi là 694 triệu đồng.

Dũng giao cho Song trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhắc tiền lãi và đứng tên trong các giấy tờ hợp đồng, Thành đứng tên giấy vay. Khi chị O không có khả năng trả nợ thì Thành nhiều lần đến cơ quan chị O đòi tiền, đồng thời nhờ Mai Anh Hùng cùng Lương Ngọc Linh và Nguyễn Thế Anh đi đòi tiền giúp.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan Công an còn làm rõ Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng nhận cá cược bóng đá với nhau. Cụ thể, ngày 17/12/2022, Hùng nhắn tin cá độ 2 kèo, mỗi kèo đánh 38 triệu đồng trong trận bóng giữa Croatia gặp Maroc với Thành. Sau khi có kết quả trận đấu, Hùng thắng 68.020.000 đồng. Tổng tiền đánh bạc giữa Hùng và Thành là 144.020.000 đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Tuấn Dũng, Nguyễn Viết Song, Trương Đức Thành, Lương Ngọc Linh và Mai Anh Hùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trương Đức Thành và Mai Anh Hùng bị khởi tố thêm hành vi đánh bạc và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng.

Cho vay lãi “cắt cổ” rồi ném chất bẩn để uy hiếp trả nợ Cho vay lãi “cắt cổ” rồi ném chất bẩn để uy hiếp trả nợ
Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động “tín dụng đen” đạt kết quả tích cực Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động “tín dụng đen” đạt kết quả tích cực
Phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen” Phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.