Đối tượng phạm pháp là người nước ngoài bị xử lý thế nào?

Vừa qua, CA quận Hoàn Kiếm đã bắt một đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản là người nước ngoài. Theo chuyên gia pháp lý, nếu đối tượng phạm tội này không thuộc một số trường hợp miễn trừ thì hoàn toàn vẫn phải chịu trách nhiệm theo các quy định pháp luật của Việt Nam.
Đối tượng Xu Tao Tao Ảnh: CA quận Hoàn Kiếm
Đối tượng Xu Tao Tao. Ảnh: CA quận Hoàn Kiếm

Vừa qua, CA phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của anh Tian Jiashu (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị kẻ gian trộm cắp thẻ tín dụng và thực hiện giao dịch mua bán tại Hà Nội.

Theo nội dung trình báo, anh Tian Jiashu cho biết, ngày 19/8, anh đi chuyến bay VN6030 từ TP Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Khi đó, anh để một túi xách màu đen, ngăn kéo bên ngoài để thẻ tín dụng ngân hàng. Sau khi xuống đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, nạn nhân thuê taxi đi về khách sạn ở địa chỉ 24 Hàng Bông, phường Hàng Gai.

Trên đường di chuyển, anh Tian Jiashu bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng bị trừ tiền. Thẻ visa của anh đã thực hiện 3 giao dịch mua hàng với số tiền thanh toán là 169 triệu đồng. Thấy dấu hiệu bất thường, khi về tới khách sạn, anh Tian Jiashu lập tức đến CA phường Hàng Gai trình báo sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, CA quận Hoàn Kiếm nhanh chóng xác định có một thanh niên đã dùng thẻ của anh Tian Jiashu mua 4 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Promax, 1 chiếc điện thoại Sam Sung S23 Ultra, 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Zfold 4 cùng một số phụ kiện sạc điện thoại tại cửa hàng số 152 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tối 22/8, nhận được tin báo có thanh niên nghi vấn quay lại mua điện thoại, CA quận Hoàn Kiếm đã có mặt, đưa đối tượng về trụ sở đấu tranh. Làm việc với CQCA, nghi phạm Xu Tao Tao (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) khai nhận, anh ta bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội phát hiện anh Tian Jiashu, ngồi ở hàng ghế trước đã ngủ và để bên cạnh 1 chiếc túi nên đã móc trộm 1 thẻ tín dụng và 550 USD.

Sau khi xuống máy bay, nghi phạm này đã đón một chiếc xe taxi đi về khu vực Cầu Giấy và mua 5 chiếc điện thoại di động tại cửa hàng số 109 Trần Duy Hưng bằng chiếc thẻ vừa trộm cắp được. Sau đó, nghi phạm tiếp tục đi đến cửa hàng số 152 Trần Duy Hưng và giao dịch mua hàng. Số điện thoại trên, Xu Tao Tao nhanh chóng bán được khoảng 1.600 USD và 102 triệu đồng.

Ngoài ra, CQCA làm rõ Xu Tao Tao đã trộm cắp 1 thẻ tín dụng mang tên Li Jin Yi của một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc ngồi ở ghế phía sau mình trên chuyến bay TP Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 22/8.

Theo chuyên gia pháp lý, căn cứ theo Khoản 2 Điều 6 của Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi bổ sung 2017) quy định: “Người nước ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”.

Như vậy, trong trường hợp này, đối tượng phạm tội có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Với số tiền trộm cắp là hơn 100 triệu đồng, đối tượng có thể sẽ phải chịu mức phạt ở khung 2 là từ 02 năm đến 07 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, còn một trường hợp khác có thể xảy ra đó là căn cứ theo Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 (Sửa đổi bổ sung 2017) thì đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó; trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Triệt phá đường dây "bốc bát họ" với lãi suất 146%/năm
Từ niềm đam mê chính đáng đến vi phạm pháp luật của các thanh niên Hải Dương
Khởi tố chủ thầu xây dựng làm đổ tường, hai người thương vong

Duy Minh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.