Cựu Chủ tịch AIC tiếp tục bị đề nghị truy tố gian lận thầu thiết bị y tế

Cựu Chủ tịch Cty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng anh trai và 14 người khác bị đề nghị truy tố vì gian lận thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.
Cựu Chủ tịch Cty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: Hoàng Lan
Cựu Chủ tịch Cty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ảnh: Hoàng Lan

Cơ quan CQĐT tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BV Sản nhi Quảng Ninh. Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ án, anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng, GĐ Cty CP Bất động sản Phúc Hưng, cùng 14 người khác cũng bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Cty AIC, các Cty thành viên và Cty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu. Tại dự án mua sắm trang thiết bị BV Sản nhi, bà Nhàn giao Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng GĐ Cty AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng Ban quản lý dự án 3, trực tiếp thực hiện dự án.

CQĐT xác định, Loan đã móc ngoặc với Nguyễn Đức Quang và Phạm Ngọc Dũng để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu. Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Cty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Ngoài ra, bà Nhàn còn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các Cty trong hệ sinh thái của AIC làm “quân xanh” cho Cty AIC trúng thầu.

Đối với hồ sơ dự thầu, bà Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định Cty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của Cty AIC và các Cty “quân xanh”. Kết quả, Cty AIC trúng 4 gói thầu, Cty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi với tổng số tiền hơn 230 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

CQĐT nhận định, hiện bà Nhàn đang bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, vì vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Trước đó, cuối năm 2022, TAND TP Hà Nội đã đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ” xảy ra ở BVĐK Đồng Nai ra xét xử. Sau đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhàn 30 năm tù. Khi đó, tòa nhận định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban của Cty AIC móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công các Cty “quân xanh” trong quá trình đấu thầu và trúng thầu. Vì muốn Cty AIC được trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng BVĐK Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với ông Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để được giới thiệu đi gặp các lãnh đạo trong tỉnh.

Mới đây, giữa tháng 4/2023, bà Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án khác. Theo đó, mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến Cty AIC, ngày 19/4, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Cty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM và các đơn vị liên quan, trong việc thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 Phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ và Trần Mạnh Hà, Phó Tổng GĐ Cty AIC. Đây là 2 bị can đang bị truy nã trong 2 vụ án BVĐK Đồng Nai và Sở Y tế Quảng Ninh và khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 7 đối tượng khác.

Sắp xét xử phúc thẩm vụ cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn mặc dù vắng mặt
Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Cựu Chủ tịch AIC tiếp tục bị truy tố vì sai phạm tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh

Bảo Lâm

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.