Hà Nội: 6 người dân bị 1 con chó mắc bệnh dại cắn

Vừa qua, trên địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội có 6 người dân bị 1 con chó mắc bệnh dại cắn. Hiện, chính quyền huyện Mê Linh đang quyết liệt triển khai các biện pháp, phòng, chống bệnh dại trên chó, mèo; đồng thời tiêu hủy chó mắc bệnh dại…
Hà Nội: 6 người dân bị 1 con chó mắc bệnh dại cắn
Ảnh minh họa

Theo Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh, trước đó khoảng 21h30 ngày 23/6, trên địa bàn thôn Liễu Trì, xã Mê Linh xảy ra sự việc 1 con chó cắn 6 người, trong đó 5 người tại thôn Liễu Trì và 1 người tại xã Hoàng Kim. Sau đó, con chó này tiếp tục cắn một số con chó khác của các hộ gia đình lân cận. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm trên con chó được xác định dương tính với bệnh dại.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm 23/6, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh và hướng dẫn UBND xã Mê Linh tổ chức lấy mẫu gửi Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm và tổ chức tiêu huỷ xác con chó theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn 6 công dân bị chó cắn tiêm vacine và truyền huyết thanh phòng chống bệnh dại. Tính đến ngày 27/6, UBND xã Mê Linh tiêu hủy 22 con chó mắc bệnh và nghi mắc bệnh dại.

Hà Nội: 6 người dân bị 1 con chó mắc bệnh dại cắn
Chính quyền xã Mê Linh tích cực tuyên truyền phòng, chống bênh dại do súc vật gây ra

UBND Huyện đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo UBND xã Mê Linh, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tăng cường, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người và động vật nuôi nhốt. Trong đó yêu cầu, Chủ tịch UBND xã Mê Linh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu chậm triển khai các biện pháp phòng chống dịch làm lây lan ra diện rộng mà không có các biện pháp xử lý kịp thời. Báo cáo tiến độ, kết quả về UBND Huyện (qua phòng Kinh tế) để chỉ đạo kịp thời theo quy định.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế là cơ quan thưởng trực, theo dõi sát sao tình hình; tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh đàn vật nuôi trên địa bàn Huyện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh báo cáo UBND juyện chỉ đạo xử lý kịp thờ, hiệu quả.

Ông Tạ Quang Rồng, Chủ tịch UBND xã Mê Linh Tạ cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã có văn bản báo cáo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo. Cùng với đó, UBND xã giao Đài Truyền thanh xã thông tin, tuyên truyền, đề nghị Nhân dân quản lý chặt chẽ đàn chó, mèo của gia đình; tuyệt đối không được thả rông ngoài đường mà không đeo rọ mõm. Tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho 100% đàn chó, mèo.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ sức khỏe đàn chó mèo, các gia súc khác có nguy lây nhiễm bệnh dại; khi chó mèo có hiện tượng ốm cần khai báo ngay với chính quyền địa phương, cán bộ thú y xã để được hướng dẫn xử lý theo quy định; không giấu dịch, không vứt xác động vật chết, mắc bệnh ra môi trường...Tổ chức thông tin rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh đảm bảo khách quan, chính xác; tuyệt đối không gây hoang mang trong dư luận.

Bé trai 7 tuổi tử vong nghi bị chó dại cắn từ 2 tháng trước Bé trai 7 tuổi tử vong nghi bị chó dại cắn từ 2 tháng trước
Nếu bị chó dại cắn phải làm thế nào?

(PL&XH) - Theo thống kê, năm nào vào mùa nắng nóng, số bệnh nhân (BN) bị chó dại cắn cũng tăng cao.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.