Nguyên nhân chính khiến thanh niên 9X ở Hải Dương tông xe khiến 4 người trọng thương

Ngày 24/5, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Minh Đức (SN 1997), trú tại số 567 Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương để điều tra về tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Nguyên nhân chính khiến thanh niên 9X ở Hải Dương tông xe khiến 4 người trọng thương
Vũ Minh Đức tại Cơ quan Công an

Trước đó, Nguyễn Văn Thanh (SN 1992), trú tại khu 4, phường Thanh Bình, TP Hải Dương điều khiển xe ô tô nhãn hiệu VinFast biển số 34A - 628.41 chở Hoàng Văn Duy (SN 1993), trú tại khu 3, phường Thanh Bình, TP Hải Dương đến nhà Vũ Minh Đức rủ đi ăn sáng và uống rượu. Sau khi đón Đức thì Thanh điều khiển xe ô tô chở Đức, Duy đến quán cháo lòng ở số 125 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hải Tân, TP Hải Dương ăn sáng.

Trong quá trình ăn sáng Thanh, Duy, Đức uống hết 1 chai rượu trắng loại 1,2 lít. Đến khoảng 12h cùng ngày, cả ba rủ nhau đi đến phòng trà ở địa chỉ 118 Lương Đình Của, phường Hải Tân, TP Hải Dương để hát, Thanh là người điều khiển xe đến quán. Cả ba vào quán và uống hết khoảng 1 két bia loại bia chai Tiger.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày cả nhóm ra về, Đức thấy chìa khoá xe ô tô để trên bàn nên đã cầm chìa khoá xe ra thanh toán tiền trước rồi đi ra xe ô tô VinFast biển số 34A - 628.41 ngồi vào ghế lái chờ Thanh và Duy.

Khi lên xe, Thanh ngồi ở ghế phụ, Duy ngồi ở ghế sau. Đức là người điều khiển xe đi về ngã 6 phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương. Khi Đức điều khiển phương tiện rẽ vào đường Phạm Ngũ Lão đến đoạn gần cổng Nhà máy sứ Hải Dương đã không làm chủ được tay lái, lấn sang chiều đường bên trái rồi va chạm với xe đạp do cháu Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2013), có HKTT tại số 42 Đặng Văn Ngữ, phường Tân Bình, TP Hải Dương đi bên chiều đường ngược lại.

Liền sau đó, va chạm tiếp với xe mô tô BKS 34B2-562.60 do anh Đỗ Hải Nam (SN 1972), trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương điều khiển; va chạm tiếp với xe mô tô BKS 34K1-039.37 do chị Lê Thị Chính (SN 1979), HKTT tại 16/16/1/71 Vũ Hựu, phường Thanh Bình điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ-516.60 do cháu Đinh Khánh Ngọc (SN 2006), hiện ở tại 366 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình điều khiển bên chiều đường hướng ngược chiều với Đức. Sau khi va chạm, Đức điều khiển xe chạy được khoảng 300 m thì mới dừng xe lại được. Khi đối tượng Đức xuống xe thì bị người dân giữ lại đưa về cơ quan Công an làm việc.

Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã khiến cháu Quân bị rách da trán, gãy 1/3 dưới xương đùi trái; cháu Ngọc bị gãy 1/3 giữa xương đùi phải, di lệch, vỡ xương bánh chè phải; chị Chính bị rộng khớp mu, vỡ thân đốt sống cụt số 3, đa chấn thương; anh Nam thương tích rách da bàn tay trái, rách da chân trái; 5 phương tiện liên quan hư hỏng.

Qua kiểm tra đo nồng độ cồn, ma túy đối với Vũ Minh Đức, kết quả nồng độ cồn là 1.019 mg/l khí thở, âm tính với ma tuý. Vụ việc tiếp tục điều tra.

Nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn chết người đã ra trình diện Nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn chết người đã ra trình diện
Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người thương vong ở Hà Đông Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy khiến 5 người thương vong ở Hà Đông
Bắt tài xế điều khiển xe đầu kéo chống đối lực lượng CSGT ở Hải Phòng Bắt tài xế điều khiển xe đầu kéo chống đối lực lượng CSGT ở Hải Phòng

Hồng Đức

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.