Cờ ốc nữ "khai trương" HCV SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam

Tại nội dung "lạ" là cờ ốc nữ, hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã xuất sắc "mở hàng" mỏ vàng HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.
Cờ ốc nữ
2 kỳ thủ Phương Thảo (trái) và Hồng Ân thi đấu xuất sắc trước các đối thủ Philippines để mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn 2 người 60 phút của môn cờ Ouk Chaktrang (còn gọi vui là cờ ốc) ở SEA Games 32 có 7 nước tham dự. Đại diện cho Việt Nam là 2 kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân.

Mặc dù đây là môn mới, lần đầu được đưa vào SEA Games, nhưng các cô gái "vàng" của Việt Nam đã có màn trình diễn đỉnh cao. Trong trận chung kết, Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đối đầu với Philippines và đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc, qua đó chính thức giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Dù bảng đấu còn một lượt đấu nữa diễn ra vào ngày 6/5, nhưng lượt đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục bởi đội Việt Nam đã chắc chắn xếp nhất. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ chỉ trao huy chương vào ngày 6/5 khi các nội dung thi đấu đều đã hoàn tất.

Vỡ òa với chiếc HCV đầu tiên, ông Phạm Văn Tiền - Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam đã quyết định thưởng nóng cho mỗi chiếc HCV là 2.000 USD.

Cờ ốc là dịch cho thuận lợi từ “Ouk” trong tiếng Khmer. Tên nguyên bản của môn cờ này là Ouk Chadtrang. Nó đã thịnh hành trong cộng đồng sắc tộc dân Khmer, nhất là Campuchia và Thái Lan nhiều thế kỷ qua.

U22 Thái Lan tiếp tục mất thêm "nhạc trưởng" trước thềm SEA Games 32
Danh sách 32 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 32
Campuchia miễn phí ăn nghỉ cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32
Campuchia huy động lực lượng "khủng" bảo vệ cho SEA Games 32

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.